Khai mạc Hành trình "Quân đội chung tay vì cuộc sống cộng đồng" huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/7/2014 | 6:28:31 PM

YBĐT - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và là chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, mới đây, tại UBND xã Pá Lau huyện Trạm Tấu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chi nhánh Viettel Yên Bái tổ chức lễ khai mạc hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Các bác sỹ quân đội khám chữa bệnh cho nhân dân.
Các bác sỹ quân đội khám chữa bệnh cho nhân dân.

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng  lãnh đạo Cục Chính trị, Cục Hậu cần; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Viettel Yên Bái và lãnh đạo huyện Trạm Tấu…

Thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, trong hai ngày 24-25/7, trên 30 y, bác sỹ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Sở Y tế tỉnh... thực hiện khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe các bệnh về mắt, tai, mũi, họng, đo huyết áp, khám răng, điện tim, siêu âm ổ bụng… cho trên 700 người dân. Cùng với các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, đoàn còn tổ chức tuyên truyền về nếp sống vệ sinh khoa học, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường và nhân số kế hoạch hóa gia đình cho người dân.

Dịp này, Ban tổ chức Hành trình đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng các trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Pá Lau trị giá 20 triệu đồng; Quân khu 2 tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Thực hiện hành trình với tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó Chi nhánh Viettel Yên Bái ủng hộ 120 triệu đồng.

Đây là việc làm thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng tri ân, tình cảm và trách nhiệm của Quân đội với nhân dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Hồng Duyên