Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Trung đoàn 174

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/8/2014 | 11:52:36 AM

YBĐT – Ngày 19/8, Trung đoàn 174 tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (19/8/1949 – 19/8/2014).

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Quân khu 2, Sư đoàn 316, Sư đoàn 355; lãnh đạo huyện Yên Bình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu...

Sau thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947, theo Chỉ thị của Bộ tổng Chỉ huy, các đại đoàn và trung đoàn chủ lực được thành lập. Ngày 19/8/1949, tại xã Đức Long, huyện An Hòa, tỉnh Cao Bằng, Trung đoàn 174 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tiểu đoàn chủ công của Trung đoàn 74, 72 và 28 của quân và dân 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

Kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của các đơn vị tiền thân trên quê hương Cao - Bắc - Lạng, vừa luyện quân, rèn cán bộ, vừa đánh giặc lập công. Trải qua các thời kỳ, dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn 174 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống Sư đoàn 316 và lực lượng vũ trang Quân khu.

Hiện nay, Trung đoàn là đơn vị chủ lực cơ động của Bộ và Quân khu. Nhiệm vụ chính là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn luôn tỏ rõ bản lĩnh chíng trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội, các ngày lễ, tết của dân tộc. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng củng cổ, tăng cường “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Với những cống hiến và thành tích vẻ vang trong 65 năm qua, 3 tập thể và 14 cá nhân của Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều cán bộ từng công tác tại Trung đoàn đã phát triển trở thành những cán bộ cao cấp, tướng lĩnh giữ nhiều cương vị trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thanh Tân – Hoàn Văn