Xứng danh chủ tịch Hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/9/2014 | 8:49:03 AM

YBĐT - Ở cái tuổi “U53”, mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, đôi chân cũng không còn khỏe như trước, song với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Nguyễn Thị Ân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Thành (huyện Yên Bình) hàng ngày vẫn tận tâm, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, đi tuyên truyền, vận động chị em khắp các thôn bản thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động công tác Hội.

Chị Nguyễn Thị Ân (đứng giữa) tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ.
Chị Nguyễn Thị Ân (đứng giữa) tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ.

Là xã vùng ba của huyện Yên Bình với 95% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, đời sống của người dân xã Yên Thành đến nay vẫn còn không ít những khó khăn. Xác định công tác hội phụ nữ có vai trò, tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của các gia đình chị em, kể từ khi được chị em tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã (năm 1995), chị Ân đã không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò là một trong những cán bộ gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác của địa phương.

Trước đây, tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) đã từng là vấn đề khá nghiêm trọng của Yên Thành, song đến nay đã giảm hẳn, cuộc sống “bình yên”, hạnh phúc đã trở lại với nhiều mái ấm gia đình. Kết quả này có được công đầu cũng là nhờ có chị Nguyễn Thị Ân.

Trong khi mọi người không ai dám lên tiếng nêu ra thực trạng BLGĐ đang diễn ra tại địa phương thì chị đã là cán bộ duy nhất của xã đã có ý kiến về vấn đề này tại cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu huyện và tỉnh. Và ngay sau đó, các nạn nhân bị BLGĐ và những người có nguy cơ bị bạo lực đã được rất nhiều các tổ chức, đoàn thể tới hỗ trợ kịp thời. Bản thân chị cũng thấu hiểu nỗi khổ của những chị em bị bạo lực, đã trực tiếp tới từng nhà làm công tác tư tưởng, hòa giải cho nhiều cặp vợ chồng. Trong những lần đi tư vấn, cũng có lần  bị các ông chồng phản ứng quyết liệt, nhưng chị xác định đó cũng là phản ứng bình thường vì không ai muốn chuyện xấu nhà mình lại nhiều người biết đến nên kiên trì “đấu tranh” không ngừng.

Để giúp các chị em tự tin, tự chủ vươn lên trong cuộc sống và phát triển kinh tế, chị Ân đã phối hợp với cán bộ ở các thôn, bản tuyên truyên, vận động chị em tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, các lớp đào tạo nghề, vay vốn phát triển kinh tế…

Thông qua việc thành lập Câu lạc bộ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” do chị trực tiếp đứng ra quản lý, đến nay, rất nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo và có kinh tế ổn định. Hiện, Hội Phụ nữ xã Yên Thành đã có trên 10 gia đình hội viên có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 30 hộ có thu nhập 50 - 70 triệu đồng/năm, trên 100 hộ có thu nhập 30 - 50 triệu đồng/năm.

Chị Bàn Thị Qúy - hội viên cho biết: “Gia đình tôi đã từng là hộ nghèo của xã, song kể từ khi được Hội Phụ nữ tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, đến nay gia đình đã không còn khó khăn như trước, vợ chồng tôi đã có điều kiện hơn để chăm lo cho con cái học hành và mua sắm những đồ dùng tiện ích phục vụ cho sinh hoạt gia đình”.

Với mong muốn sẽ có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác hội phụ nữ, hiện, chị Ân đã và đang tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút hội viên tham gia vào Hội và tạo điều kiện để các hội viên có cơ hội khẳng định mình hơn nữa trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương Yên Thành ngày càng đổi mới, văn minh.

Hồng Oanh