21 nước châu Á thúc đẩy thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/10/2014 | 6:01:16 AM

21 nước châu Á hôm nay (24/10) đã kí văn bản ghi nhớ tại Bắc Kinh, Trung Quốc về việc thúc đẩy thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á.

Theo đó, vốn đăng kí thành lập Ngân hàng là 100 tỷ USD. Trung Quốc sẽ là cổ đông lớn nhất. Dự kiến Ngân hàng sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2015.

Nhiều nước châu Á hi vọng Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á sẽ cấp vốn cho các nước phát triển hạ tầng cơ sở trong bối cảnh nhiều nước khát vốn cho các dự án hạ tầng.

Ông Hamid Sharif, Trưởng Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu vốn ở khu vực châu Á rất lớn. Cả Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á hợp lại cũng không thể đáp ứng 5% nhu cầu về vốn cho các nước trong khu vực. Do đó, điều dễ nhận thấy là một số nước cảm thấy họ rất cần được bổ sung nguồn lực để phát triển hạ tầng”.

(Theo VOV)