“Hoa văn” Mường Lò

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/11/2014 | 2:51:46 PM

YBĐT - Xưa nay, người Thái Mường Lò – Nghĩa Lộ rất khéo tay thêu, dệt thổ cẩm. Đi đến bất cứ bản làng nào của người Thái nơi đây cũng dễ dàng tìm thấy chiếc khung cửi cùng các vật dụng thêu, dệt.

Một tổ thêu, dệt tại làng nghề xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ).
Một tổ thêu, dệt tại làng nghề xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ).

Người Thái dùng bông, dâu se lấy sợi, rồi tìm kiếm màu sắc từ cây cối thiên nhiên pha thành những sắc màu đa dạng, có màu xanh của cây lá; trắng, đỏ, hồng của hoa núi rừng; vàng rực rỡ của ánh mặt trời. Từ những tấm hoa văn thổ cẩm nhiều màu sắc lại tạo ra những sản phẩm như quần áo, váy, túi, khăn…

Những sản phẩm làm ra từ thêu, dệt thổ cẩm truyền thống được làm thủ công và hết sức công phu, tỉ mỉ, chứa đựng tâm huyết, sự sáng tạo của người làm ra nó.

Nghề dệt thổ cẩm cũng được thị xã Nghĩa Lộ chú trọng bảo tồn, phát huy, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa nâng cao đời sống, vừa phục vụ xây dựng thị xã văn hóa, du lịch.

 Các công đoạn, cách thức làm ra sản phẩm được truyền dạy tỉ mỉ, cặn kẽ.

Những sản phẩm được làm từ thổ cẩm như khăn quàng, khăn đội đầu, đệm… vừa phục vụ đời sống và cũng là những sản phẩm du lịch được ưa chuộng.

Ngọc Đồng