Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/11/2014 | 9:07:30 AM

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông báo về chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.
Ông Vũ Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12 tại Hà Nội. Đại hội dự kiến sẽ quy tụ hơn 500 đại biểu đại diện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ VII, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nghiên cứu các xu hướng phát triển ảnh nghệ thuật truyền thống và hiện đại; tìm giải pháp, áp dụng có hiệu quả trong các cuộc thi sáng tác và triển lãm ảnh trong và ngoài nước.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát triển trên nhiều mặt. Hội hiện có gần 1.000 hội viên, hoạt động khắp 63 tỉnh, thành phố. Hội đã tổ chức được 55 cuộc thi quốc gia, quốc tế với trên 18.000 lượt tác giả và gần 140.000 ảnh tham dự, trong đó có tới 8.500 tác phẩm được công bố tại các cuộc triển lãm. Hội viên của Hội cũng đã giành được 424 huy chương các loại. Hoạt động đối ngoại và giao lưu nhiếp ảnh quốc tế phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn nghệ thuật quốc tế (FIAP) lần thứ 30 với sự tham dự của 240 đại biểu là những nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ...
Trong nhiệm kỳ tới (2014-2019), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới việc sáng tác được những tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, có tác động xã hội, các nhà nhiếp ảnh đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh thâm nhập vào đời sống kinh tế, chính trị của đất nước, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị…Đồng thời Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nhiếp ảnh, định hướng trong sáng tác, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân mọi miền đất nước.

Trong khuôn khổ đại hội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức hai cuộc triển lãm “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” và “Triển lãm các tác phẩm tham dự hai cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Việt Nam (VN-11 và VN-13)”. Một đêm giao lưu giữa nghệ sĩ nhiếp ảnh các vùng miền cũng được tổ chức nhằm gắn kết các hội viên, giới thiệu những thành tựu của nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kì qua.

(Theo Dangcongsan.vn)