Hộ nghèo cần nỗ lực vươn lên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2014 | 4:08:41 PM

YBĐT - Năm 2014 đã sắp kết thúc. Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra, một con số rất đáng mừng, đó là tỷ lệ giảm hộ nghèo của Yên Bái năm nay sẽ đạt 4,4%, vượt chỉ tiêu kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII đề ra.

Số nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Một kết quả có được bởi sự quyết tâm, nỗ lực rất cao, liên tục của cả hệ thống chính trị và chính những hộ nghèo ở khắp  vùng miền trong tỉnh, nhất là đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của tỉnh thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng hai huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải, năm 2014, tổng vốn đầu tư cho cho giảm nghèo lên tới 89 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho trên 5.670 hộ vay vốn với tổng kinh phí trên 149 tỷ đồng, 1.543 hộ cận nghèo được vay 42 tỷ đồng để phát triển sản xuất, 467.000 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số...

Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho dù ngân sách còn rất khó khăn. Hàng ngàn hộ nghèo đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước là rất quan trọng nhưng quyết định hiệu quả của đồng vốn đầu tư hỗ trợ đó phần chính lại là do hộ nghèo. Xóa đi tư tưởng muốn làm hộ nghèo để thụ hưởng hỗ trợ, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận không nhỏ hộ nghèo là một đòi hỏi, yêu cầu, trách nhiệm không chỉ của các cấp chính quyền, đoàn thể  mà cũng là của chính những hộ nghèo. Còn nữa, những hộ đã thoát nghèo, không chỉ giữ cho cuộc sống gia đình ổn định, kinh tế phát triển, cần thực hiện trách nhiệm vận động, hướng dẫn, giúp đỡ những hộ nghèo khác bằng những việc làm thiết thực để họ có nhận thức đúng và đầy đủ, thông về tư tưởng để có động cơ, hành động cụ thể vươn lên thoát nghèo.

Những ngày cuối năm, con số 4,4% số hộ đã thoát nghèo gợi lên nhiều cảm xúc. Mừng cho hàng ngàn hộ nghèo đã thoát nghèo; càng thêm cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Nhà nước tới hộ nghèo, vùng khó khăn; vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng nhận thấy rõ còn không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra phía trước.

Khó khăn nhưng chúng ta có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự quyết tâm cao đầy trách nhiệm và sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Còn hộ nghèo, cần nỗ lực vươn lên, nỗ lực hơn lên!

Tuấn Anh