Sáng mãi phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ"

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/12/2014 | 4:25:07 PM

YBĐT - Từ 34 chiến sỹ đầu tiên, với trang bị thô sơ, đến nay, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã trở thành một quân đội hùng mạnh "bách chiến, bách thắng"...

Đồng chí Lê Viết Thuận - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh (người đứng bên phải) đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Hạnh Phúc, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên.
Đồng chí Lê Viết Thuận - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh (người đứng bên phải) đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Hạnh Phúc, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên.

Ngày 22/12/1944, Đội Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Đây là tổ chức tiền thân của QĐND Việt Nam, một quân đội anh hùng, được sinh ra từ một dân tộc anh hùng, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

QĐND Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn dân lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật và thực dân Pháp, giành lại độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cuộc kháng chiến chống Pháp được đánh dấu bằng chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", giải phóng một nửa đất nước, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân đội ta lại cùng toàn Đảng toàn dân lai ghi thêm một chiến công oanh liệt nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, những người lính không chỉ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân dân Lào, Campuchia anh em.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, tổ chức của những người lính năm xưa trực tiếp cầm súng tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, trở về với cuộc sống đời thường, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Trên mặt trận mới, các CCB vẫn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, các thế hệ CCB Yên Bái ra sức thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chấp hành tốt, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hai là, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia các phong trào " Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa  cho các gia đình chính sách và CCB nghèo.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự tôn dân tộc; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả là thước đo mức độ hoàn thành công việc.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của nhân dân dành cho CCB.

Đại tá Lê Viết Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái