Nỗ lực giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 2:56:34 PM

YBĐT - Nhận thấy cơ hội để phát triển kinh tế từ Dự án giảm nghèo giai đoạn II tại tỉnh Yên Bái, người dân xã Động Quan, huyện Lục Yên đã nhanh chóng tiếp cận và triển khai có hiệu quả các tiểu dự án sinh kế. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã có cơ hội để vươn lên thoát nghèo.

Gia đình chị Mai Thị Âu ở thôn 1, là một trong những hộ nghèo của xã. Khi tham gia mô hình nuôi cá rô phi đơn tính của Dự án giảm nghèo giai đoạn II, gia đình chị Âu được hỗ trợ 1.500 con cá rô phi đơn tính với quy mô 0,8ha. Có sẵn ao, lại được cán bộ quản lý Dự án giúp đỡ về kỹ thuật nên sau hơn 2 tháng, đến nay, đàn cá của gia đình chị phát triển rất nhanh, chóng lớn và không bị dịch bệnh. Chỉ cần nuôi nuôi thêm 4 tháng nữa, ao cá của gia đình chị sẽ cho thu hoạch.

Chị phấn khởi cho biết: "Tôi vui lắm! Nhờ nuôi cá, gia đình cũng đỡ khó khăn hơn trước. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo cơ hội cho gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Sau khi thu hoạch đợt cá này, tôi sẽ tiếp tục đầu tư mua con giống để nuôi chu kỳ kế tiếp, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình".

Gia đình bà Trần Thị Khê ở thôn 3 cùng với 5 hộ gia đình khác trong xã được Dự án lựa chọn thành lập nhóm, tham gia trồng tre măng Bát Độ. Được hỗ trợ 120 gốc măng giống và sự hướng dẫn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở, đến nay, gia đình bà đã cho thu hoạch vụ măng đầu tiên. Bà cho biết: "Trước đây, cứ để đất trống thật lãng phí, nay, Dự án hỗ trợ cho giống tre măng Bát Độ về trồng, loại cây rất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở đây. Tôi thấy mừng và phấn khởi lắm vì từ tiền bán măng cũng có thêm một khoản thu nhập cho gia đình".

Nhờ Dự án giảm nghèo, số hộ nghèo của xã giảm từ khoảng 60% năm 2010 xuống còn trên 40% năm 2014, trung bình mỗi năm giảm từ 4% - 5%. Tham gia Dự án, năm qua, Động Quan có 6 tiểu dự án trồng tre măng Bát Độ, 1 tiểu dự án nuôi cá rô phi đơn tính, 16 tiểu dự án khác như: nuôi dê, ngan, vịt siêu trứng, nuôi lợn nái sinh sản... Ban Quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn II huyện và Ban Phát triển xã đã thẩm định, giải ngân, cung ứng cây, con giống đầy đủ, kịp thời cho nhân dân phát triển sản xuất.

Ông Đỗ Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Dự án giảm nghèo tại các thôn khó khăn của xã đã và đang phát huy tốt hiệu quả của từng công trình và các tiểu dự án. Dự án không chỉ góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của người dân trong xã mà còn là động lực cho người dân các địa phương khác phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới".

Hằng Nga