Trên 2 triệu đối tượng người có công được hưởng đầy đủ chính sách

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2015 | 9:56:50 AM

YBĐT - Ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH). Dự tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ - TBXH, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015”, sau hơn 1 năm triển khai tại tất cả các địa phương trong cả nước, đến nay chương trình bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tại Hội nghị, đại diện Bộ LĐ - TBXH cho biết, kết quả rà soát trên toàn quốc cho thấy, có trên 2 triệu đối tượng người có công, đạt 95,72% đối tượng được hưởng đầy đủ chính sách, có 4,19% đối tượng còn chưa hưởng đầy đủ và 0,09% đối tượng hưởng sai chính sách. Kết quả này khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và việc thực hiện chính sách đối với người có công về cơ bản là đúng đối tượng, đủ chính sách và kịp về thời gian.

Tại Yên Bái, Thường trực Ban rà soát của tỉnh đã thành lập 1.749 tổ rà soát và tiến hành rà soát được 9.589 đối tượng. Trong đó, người có công hưởng đúng là 9.216 người, chiếm 96,11%. Một số địa phương có số lượng rà soát người có công được hưởng đúng chính sách đạt cao là: Văn Chấn 1.461 đối tượng, Yên Bình 1.415 đối tượng, Trấn Yên 1.501 đối tượng, Văn Yên 1.375 đối tượng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả  đạt được trong việc rà soát và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời yêu cầu: Các địa phương chưa được cấp kinh phí đầy đủ xây dựng kế hoạch báo cáo về Bộ LĐ - TBXH để được xử lý trong 6 tháng đầu năm 2015; các cơ quan truyền thông, đặc biệt là báo chí địa phương cần chủ động vào cuộc tạo sự quan tâm rộng rãi trong nhân dân về chính sách này;  đề nghị ủy ban MTTQ tỉnh, sở LĐ - TBXH các tỉnh phải công bố kết quả tổng rà soát giai đoạn 1 tại các địa phương để người dân tiếp tục phát hiện nêu ý kiến…

Mai Linh - Trần Ngọc