Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên người

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/3/2015 | 8:57:40 PM

YBĐT - Trong 2 tháng đầu năm 2015, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng gia tăng ở một số địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa… Bệnh tay chân miệng ghi nhận số ca mắc tăng ở thành phố Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng. Bộ Y tế nhận định bệnh dịch có thể gia tăng trong thời gian tới nếu không có các biện pháp phòng chống quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.

Cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải khám chữa bệnh cho trẻ em. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải khám chữa bệnh cho trẻ em. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Để chủ động phòng chống, kiên quyết không để dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, ngay sau Công điện chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh. Trong đó yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tăng cường triển khai các hoạt động giám sát phòng chống dịch, bệnh tại cộng đồng; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng truyền thông tuyên truyền giáo dục sức khỏe, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch, bệnh trong cộng đồng. Ngành nông nghiệp tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, đặt biệt là cúm gia cầm; tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, kịp thời có biện pháp phòng trách để không lây nhiễm sang người.

Đối với bệnh dại, trên cả nước, số trường hợp tử vong do bệnh dại năm 2014 đã giảm 38% so với năm 2013.  Đây cũng là năm có số người tử  vong do bệnh dại thấp nhất trong 10 năm vừa qua. Hiệu quả của công tác rà soát, tuyên truyền, vận động đã nâng số người tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị chó cắn nghi dại cao hơn 11% so với năm 2013, đưa số điểm tiêm vắc xin trong cả nước tăng từ 592 điểm lên 656 điểm năm 2014.

Để tiếp tục giảm số người tử vong do bệnh dại, ngăn ngừa hiệu quả bệnh dại lây từ động vật sang người, bên cạnh triển khai các chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin dại miễn phí cho các đối tượng nghèo, trẻ em, đồng bào các dân tộc thiểu số bị chó nghi dại cắm…, các ngành chức năng cần tăng cường giám sát phát hiện ổ dịch dại, tăng cường quản lý đàn chó, không nuôi chó thả rông theo tinh thần Công điện chỉ đạo của Bộ Y tế - Dự phòng, tỉnh chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng sớm tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng  dại cho chó, mèo trên toàn địa bàn.

 P.V