Đổi thay Mú Cái Hồ

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/4/2015 | 2:56:46 PM

YênBái - YBĐT - Bản Mú Cái Hồ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải mới được hình thành vào năm 2010. Cùng với việc tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập cho bản thân mỗi gia đình, các công trình đường, trường, điện, nước sạch đã được bà con nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của, chung tay xây dựng bản làng ngày càng sạch đẹp, văn minh theo hướng nông thôn mới.

Nhân dân xã Nậm Có huyện (Mù Cang Chải) tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Nậm Có huyện (Mù Cang Chải) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Được tách ra từ bản Đá Đen, Mú Cái Hồ được xem là bản có nhiều thuận lợi hơn cả về kinh tế - xã hội so với các bản khác trong xã. Bản có giao thông thuận lợi nhờ con đường vào Nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2 đi qua gần trung tâm. Đất đai bằng phẳng, ruộng nương, đất sản xuất, dân cư ở tập trung, thuận lợi cho xây dựng các công trình phúc lợi tập thể. Ngoài ra, nhân dân còn tự giác trong đời sống xã hội cũng như phát triển kinh tế.

Trưởng bản Sùng Chơ Giàng cho biết: “Bản có trên 70 hộ dân, với trên 450 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Đến hết năm 2014, hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 40 hộ và có hàng chục hộ khá giả. Bản có trên 400 con trâu, bò, một số hộ có hàng chục con. Theo chúng tôi, cái được nhất ở bản là không có thanh niên nào nghiện ma túy”. Một số hộ làm kinh tế giỏi điển hình như: Vàng A Thào có 14 con trâu, bò, mỗi năm thu trên 60 triệu đồng từ thảo quả và chăn nuôi nhiều lợn, gà, sản xuất lúa ngô; ông Lù A Chai có trên 14 con trâu, bò, 2 con ngựa, hàng chục con dê và mỗi năm thu trên 80 triệu đồng từ thảo quả cùng với sản xuất lúa, ngô, chăn nuôi lợn, gà vịt...

Ông Sùng A Khua - Bí thư Chi bộ cho biết thêm: “Với trên 450 nhân khẩu nhưng bản chỉ có 4 đảng viên. Tuy nhiên, bà con dân bản rất đoàn kết. Vì vậy, mọi công việc xã triển khai xuống bà con đều rất nhiệt tình tham gia, luôn hoàn thành, đạt trên 95% kế hoạch giao. Về kinh tế, bà con cũng rất tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên bản chỉ còn hơn chục hộ đói giáp hạt, chủ yếu là các hộ mới tách, chưa đủ đất sản xuất. Năm qua, bản đã có 6 hộ thoát nghèo, hiện, đang cố gắng phấn đấu để duy trì tỷ lệ thoát nghèo bằng hoặc cao hơn trong các năm tới”.

Kinh tế phát triển, đời sống nâng lên, bà con cũng tích cực tham gia công tác tập thể. Qua đó, các phong trào như làm đường giao thông, vận động học sinh đến trường đều thuận lợi. Người góp công sức, người góp tiền của. Anh Sùng A Hồ phấn khởi cho biết: “Năm ngoái, đường vào bản cũng đi qua ruộng nhà mình. Tôi nghĩ, đây là con đường cho cả bản đi nên không cần tính toán thiệt hơn, mình hiến luôn cho bản để làm con đường thẳng đẹp”.

Với sự quan tâm kịp thời, đúng hướng của các cấp, các ngành, Đảng ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ trong bản và nỗ lực từ mỗi người dân, Mú Cái Hồ đang thay da, đổi thịt. Tới đây, khi điện lưới quốc gia được kéo về và một số chỉ tiêu khác trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hoàn thành, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân nơi đây sẽ càng được nâng lên.

A Mua