Đại lễ Vesak Việt Nam được đề cử kỷ lục Phật giáo Thế giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 1:57:38 PM

Sáng 23/4, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố danh mục 10 đề cử kỷ lục Phật giáo Thế giới lần thứ nhất năm 2015. Sự kiện “Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2014” được tổ chức tại Việt Nam đứng thứ 6 trong danh mục đề cử này.

Nghi lễ thả chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, an lành
Nghi lễ thả chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, an lành

Danh mục 10 đề cử kỷ lục Phật giáo thế giới lần thứ nhất gồm có: Trường Đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới là Nalanda ở Ấn Độ; Tổ chức Phật giáo xây dựng nhiều chùa và trường đại học nhất thế giới là Trường phái Phật Quang Sơn ở Đài Loan (Trung Quốc); Bộ kinh Tạng Pali khắc trên đá cẩm thạch lớn nhất thế giới của chùa Kuthodaw ở Myanmar; Kho mộc bản Đại Tạng Kinh lớn nhất thế giới của chùa Haeinsa ở Hàn Quốc; Bồ đề Đạo Tràng ở Ấn Độ là nơi có ngôi tháp Phật giáo đầu tiên trên thế giới và có nhiều đoàn tăng ni, phật tử đến hành hương, chiêm bái Phật tích nhất; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lớn nhất thế giới tổ chức năm 2014 tại Việt Nam; Tượng Phật đứng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc; Thiên đường lớn nhất thế giới Dhammakaya ở Thái Lan; Tượng Phật nằm lớn nhất thế giới ở Myanmar; Thiếu lâm tự ở Trung Quốc là ngôi chùa dạy võ nổi tiếng và được đưa lên điện ảnh nhiều nhất thế giới.

Sau buổi công bố, dự kiến, ngày 10/5 tới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ gửi thông tin đề cử nói trên đến Đại hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới và chính thức công bố xác lập kỷ lục cho các đề cử vào dịp Đại lễ Phật Đản năm 2016.

(Theo HNMO)