Hà Tĩnh: Phát hiện nhóm hiện vật cổ

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 8:35:58 AM

Chiều 1-7, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo sát, sưu tầm các tài liệu, hiện vật lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã phát hiện được gia đình ông Nguyễn Văn Minh (ở xã Xuân Hải) đang lưu giữ nhóm hiện vật cổ quý hiếm bằng chất liệu gốm sứ và đồng niên đại thời Trần, Lê, Nguyễn.

Bình vôi chạm khắc tinh xảo.
Bình vôi chạm khắc tinh xảo.

Trong nhóm hiện vật này, có 1 chiếc ấm thời Lê chế tác bằng chất liệu gốm, mặt ngoài phủ lớp men mịn bóng màu xanh ngọc, vòi ấm tạo dáng trang trí hoa văn hình đầu rồng cách điệu, kích thước cao 18cm, đường kính miệng ấm 5cm, đế ấm 10cm. Một chiếc âu hình tròn thời Trần, bằng chất liệu gốm cổ, phía ngoài tráng lớp men mịn màu nước dưa, không trang trí hoa văn, kích thước cao 10cm, đường kính miệng 18cm, đế 6cm.

Một chiếc tước uống rượu niên đại thời Trần, bằng chất liệu gốm cổ, được tạo dáng đẹp theo kiểu hình con chim vẹt, toàn thân phủ lớp men mịn màu trắng đục, mỏ và cánh men nâu đen, chân đế hình tròn, xung quanh trang trí họa tiết hoa văn hình lá sen lật ngược.

Nhóm hiện vật được phát hiện.

Đặc biệt, trong nhóm hiện vật có chiếc bình vôi cổ (cao 50cm, đường kính trên 30cm, đáy 18cm), màu men tráng mịn, trang trí hoa văn đẹp mắt. Chiếc bình vôi có niên đại thời Nguyễn, bằng chất liệu sành sứ cổ, phía trên quai bình được tạo dáng trang trí họa tiết hoa văn hình hai con rồng đối đuôi nhau, phía trên nắp bình trang trí hình chú nghê ngồi trên tòa sen cách điệu, phía dưới đáy tạo dáng hình hoa súng, mặt trước và sau chạm khắc hình chữ thọ, viết theo thể chữ triện cách điệu.

Toàn bộ phần ngoài bình vôi được phủ tráng men màu xanh lam đẹp bóng mịn và tinh xảo mang đậm đặc trưng phong cách màu men và họa tiết trang trí hoa văn mỹ thuật thời Nguyễn.

Ngoài ra, còn phát hiện thêm chiếc thủy chùy bằng chất liệu gốm cổ thời Lê (cao 5cm, đường kính miệng 2cm, đường kính đế 5cm), một con vịt cổ có niên đại thời Nguyễn bằng chất liệu đồng màu xanh nguyên bản, có trọng lượng khoảng 0,5kg. Vịt đồng được tạo dáng có giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ cao đạt đến trình độ tinh xảo của nghệ thuật đúc đồng và chạm khắc cổ thời Nguyễn.

Việc phát hiện các hiện vật cổ nói trên giúp nhà nghiên cứu khảo cổ học và bảo tàng trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về sự phân bố các loại hình gốm sứ cổ và đồ đồng thời Trần, Lê, Nguyễn qua sự trao đổi, buôn bán, giao lưu trong cả nước với địa bàn Hà Tĩnh ở những thế kỷ trước.

                                                                       (Theo SGGP)