Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm các tỉnh Tây Bắc năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/11/2015 | 9:18:47 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đoàn thanh niên các tỉnh cụm miền núi Tây Bắc Bộ phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm các tỉnh Tây Bắc năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Liên hoan được đón các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Đặng Quốc Toàn - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí là bí thư, phó bí thư Đoàn các tỉnh miền núi cụm Tây Bắc Bộ và trên 200 diễn viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc 7 nhóm tuyên truyền của 6 tỉnh gồm: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Điện Biên.

Với hai nội dung thi là: giới thiệu về các tác phẩm âm nhạc gồm tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, ý nghĩa tuyên truyền, ý nghĩa với thời điểm ra đời và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các nhóm tuyên truyền đã mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Nhiều ca khúc thể hiện để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả như: Niềm tin ngày mới, Lá cờ Đảng, Hành quân lên Tây Bắc... (ảnh)

Liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần tiếp tục khẳng định niềm tin, tình cảm, niềm tự hào, biết ơn Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và lịch sử hào hùng của dân tộc; nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vun đắp các giá trị thẩm mỹ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải A cho đoàn Điện Biên (ảnh), Lai Châu, Lào Cai; 4 giải B cho đoàn Hòa Bình, Yên Bái 2, Yên Bái 1, Sơn La và 7 giải phụ cho giọng ca nữ xuất sắc nhất, trang phục ấn tượng nhất, tiết mục dàn dựng công phu nhất...

Cũng tại đêm Liên hoan, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 30 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới các tỉnh Tây Bắc năm 2015 của 6 tỉnh cụm Tây Bắc Bộ (ảnh). Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên, khích lệ thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, vững mạnh. 

Thu Trang - Hoài Văn