Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Tư lệnh Quân khu II

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/4/2016 | 2:01:16 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 27/4, đoàn công tác của Quân khu II - Bộ Quốc phòng do Trung tướng Dương Đức Hoà - Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Quân khu II, Trung tướng Dương Đức Hoà cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Quân khu II và lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương; giữ mối quan hệ, tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khu vực vùng Tây Bắc trong những năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tướng Dương Đức Hòa - Tư lệnh Quân khu II.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đồng thời mong muốn, cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ vững mạnh; quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; chủ động đấu tranh với âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phòng chống thiên tai, bão lũ xảy ra; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Quân khu II đối với tỉnh Yên Bái nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong những năm qua đã thực hiện làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường mong Quân khu II tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Yên Bái là một tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn song trong những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn quan tâm ưu tiên để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, đây chính là nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều giúp đỡ của Quân khu II trong công tác xây dựng lực lượng quân sự, quốc phòng - an ninh vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng trong sáng 27/4, Trung tướng Dương Đức Hoà cùng đoàn công tác của Quân khu đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản, nắm tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái.  

                                                                           Đức Toàn - Ngọc Sơn