Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái lần thứ VI

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 11:01:55 AM

YênBái - YBĐT - Trong hai ngày 24 - 25/8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tham gia của 145 đại biểu đại diện cho trên 15 nghìn hội viên, gần 11 nghìn thanh thiếu niên CTĐ trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực củng cố về mặt tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ CTĐ từ thành phố tới cơ sở nhiệt huyết, năng động; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động cứu trợ xã hội.

Nhiều mô hình xây dựng Quỹ hội có hiệu quả như: đặt hòm quỹ nhân đạo tại các khu dân cư, trường học, nơi công cộng; xây dựng quỹ nhân đạo cấp xã, phường gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi tập thể, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã đáp ứng yêu cầu trợ giúp tại chỗ cho các trường hợp rủi ro đột xuất và trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hàng năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát đối tượng cần được trợ giúp, trọng tâm vào dịp tết Nguyên đán, Tháng cao điểm vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, khai giảng năm học mới và kỷ niệm Ngày truyền thống Hội CTĐ Việt Nam 23/11...

Từ năm 2009 - 2016, Hội đã huy động đóng góp công lao động, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ xóa nhà tạm cho 75 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 242 triệu đồng; trao 24 sổ tiết kiệm cho trẻ tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam (mỗi sổ từ 3 đến 20 triệu đồng tiền mặt); 80 nạn nhân da cam được vay vốn không lấy lãi từ Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam Việt Nam; 8 hộ nghèo được tham gia Dự án “Ngân hàng bò” với tổng số tiền 160 triệu đồng, đưa tổng giá trị công tác cứu trợ xã hội trên địa bàn đạt trên 9 tỷ 609 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn vận động 1.528 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đăng ký hiến máu tình nguyện; thu hút 100% đội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo.

Nhiệm kỳ VI (2016 - 2021), Hội CTĐ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo; phấn đấu đến năm 2021 kết nạp 1.500 hội viên mới trở lên; mỗi xã phường phấn đấu giúp đỡ thường xuyên 2 đối tượng trở lên gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phấn đấu giá trị công tác xã hội, cứu trợ nhân đạo và phòng ngừa ứng phó thảm hoạ đạt 5 tỷ đồng trở lên...

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Dịp này, Đại hội đã tổ chức tôn vinh các nhà tài trợ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Thanh Ba