Cựu chiến binh ở Chế Cu Nha góp phần thay đổi diện mạo quê hương

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2016 | 8:29:25 AM

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải có 50 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội thuộc 6 thôn trong xã. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương.

Mô hình trồng cây su su của gia đình hội viên Lý A Cha - Chi hội bản Chế Cu Nha góp phần tăng thu nhập.
Mô hình trồng cây su su của gia đình hội viên Lý A Cha - Chi hội bản Chế Cu Nha góp phần tăng thu nhập.

Là xã vùng cao, phong tục tập quán còn lạc hậu, trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hội CCB xã đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự thôn bản và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội đã vận động đóng góp tiền mặt, ngày công giúp 3 hộ hội viên nghèo xóa nhà dột nát; tích cực đóng góp ủng hộ các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học khuyến tài, giúp hội viên nghèo vượt khó… với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Từ năm 2012 đến nay, Hội đã đóng góp 235 ngày công cùng với các đoàn thể và nhân dân mở được 7.130 m đường, hiến 320 m2 đất để mở đường giao thông nông thôn và xây công trình nước sạch; nhận trông coi, bảo vệ 161 ha rừng tự nhiên tái sinh.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã thành lập Câu lạc bộ Khuyến nông, Khuyến lâm tuyên truyền, vận động nhân dân đưa khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, tích cực thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động nhân dân thực hiện tốt việc sản xuất 2 vụ/ năm, đưa các giống mới có năng suất cao vào gieo cấy, chuyển đổi diện tích lúa nương năng suất kém sang trồng ngô đồi. Cùng với đó, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn với tổng dư nợ là 1 tỷ 390 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, hội viên CCB đã tập trung đầu tư vào các mô hình sản xuất, chăn nuôi, phát triển trồng rừng kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã có cuộc sống ổn định và khá giả, không còn gia đình hội viên thiếu đói giáp hạt hay phải ở nhà tạm.

Đã có nhiều tập thể chi hội và cá nhân hội viên tiêu biểu như: Chi hội bản Dề Thàng xây dựng thành công 2 mô hình kinh tế, mỗi năm thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng; hội viên Hờ A Rùa - Chi hội bản Trống Tông với mô hình chăn nuôi kết hợp phát triển rừng, trồng cây thảo quả, mỗi năm thu về 200 triệu đồng; hội viên Giàng A Hù - Chi hội bản Dề Thàng phát triển chăn nuôi kết hợp trồng cây thảo quả, mỗi năm thu nhập 150 triệu đồng; hội viên Vàng A Cớ - Chi hội bản Thào Chua Chải phát triển chăn nuôi, trồng cây thảo quả và sơn tra thu nhập 170 triệu đồng/ năm; hội viên Lý A Cha - Chi hội bản Chế Cu Nha với mô hình trồng cây su su cung cấp sản phẩm rau, quả sạch ra thị trường cho thu nhập ổn định...

Với sự phấn đấu vươn lên không mệt mỏi, đến nay Hội CCB xã Chế Cu Nha đã có 97% số hộ gia đình hội viên được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, 68% hội viên có công trình sinh hoạt hợp vệ sinh. Hầu hết các hội viên đều đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” cấp cơ sở, tập thể Hội CCB xã cũng được Hội cấp trên tuyên dương khen thưởng là một trong những đơn vị điển hình hoàn thành tốt công tác hội.

Nhiều cá nhân hội viên đã được tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen với thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội, thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn an ninh trật tự tại bản, làng góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

 Đức Hồng