Học Bác ở tính nêu gương

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/8/2016 | 8:49:44 AM

Trong vô số điều vừa bình thường vừa phi thường của Người mà mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên nên học, làm theo, điều đầu tiên cần học tập và làm theo Bác chính là tinh thần nêu gương.

Ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 101-QĐ/TW quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động nêu gương về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ.

Còn nhớ, khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Nhà nước non trẻ chúng ta lúc bấy giờ gặp muôn vàn khó khăn. Để góp phần giải quyết nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị “với đồng bào cả nước” và chính Người gương mẫu thực hành trước: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói”.

Trước khi về Hà Nội, Bác đã trải qua trận ốm dài ngày “thập tử nhất sinh” ở Chiến khu Việt Bắc, Người còn rất gầy yếu, nhưng vẫn nêu gương nhịn đói để góp phần lấy gạo cứu dân nghèo.... khiến cho đồng bào cả nước và cán bộ, chiến sỹ vô cùng xúc động và nô nức làm theo không quản ngại khó khăn!

Trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên bày tỏ, quả thật, học theo Người đã khó, làm theo Người còn khó hơn.

Nhưng tìm hiểu về Bác và những câu chuyện lúc sinh thời, mới thấy Bác không phải là một siêu nhân, với những điều khó học, khó làm theo mà tự thân chúng ta, hãy học và làm theo Bác ở những điều bình dị nhất.

Không học được tất cả, chúng ta hãy học từng ít một. Không học được ngay một lúc, hãy cứ học từ từ. Dù vẫn biết những điều nhỏ nhặt rất Hồ Chí Minh ấy nhưng với mỗi cá nhân có khi chẳng hề đơn giản.

Trong vô số điều vừa bình thường vừa phi thường của Người mà mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên nên học, làm theo, điều đầu tiên cần học tập và làm theo Bác chính là tinh thần nêu gương.

Tùy theo công việc được giao mà chủ động học ở Bác. Nêu gương trong lãnh đạo, nêu gương trong công việc, nêu gương trong quan hệ, thực hiện chức trách được giao, nêu gương trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, nêu gương trong chi tiêu tài chính, sử dụng các tài sản công, nêu gương trong quan hệ với quần chúng, nhân dân ngay tại công sở và nơi cư trú...

Nhiều ví dụ về việc cán bộ, đảng viên không chủ động nêu gương, làm mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều bí thư chi bộ không nêu gương trong sinh hoạt Đảng, nói và làm theo nghị quyết... khiến cho lòng tin của nhân dân bị giảm sút, đã làm giảm đi nhiều uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, làm mất đi vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và đảng viên ở cơ sở... đã khiến cho việc nêu cao tính nêu gương trong mỗi cá nhân càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mỗi bông hoa đẹp sẽ góp thành một vườn hoa đẹp. Mỗi một cán bộ, đảng viên biết gắn với công việc mà chủ động nêu gương, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới thực sự có ý nghĩa và thiết thực.

(Theo Nhân Dân)