Yên Bái dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2016 | 8:23:43 AM

YênBái - YBĐT - Mới đây, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 với chủ đề “Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững” do Cơ quan hợp tác các địa phương Pháp (CUF) và UBND thành phố Cần Thơ đồng tổ chức.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng tỉnh Val de Marne và Nghiệp đoàn xử lý nước thải vùng Paris (SIAAP) về Dự án “Hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải thành phố Yên Bái tầm nhìn 2030”.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng tỉnh Val de Marne và Nghiệp đoàn xử lý nước thải vùng Paris (SIAAP) về Dự án “Hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải thành phố Yên Bái tầm nhìn 2030”.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bà Martine Pinville - Quốc vụ khanh Pháp phụ trách thương mại, thủ công và tiêu dùng và trên 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo và đại diện các địa phương, các tổ chức của Việt Nam và Pháp.

Đoàn Yên Bái do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra với hoạt động chính thức gồm phiên khai mạc, bế mạc và 5 hội thảo chuyên đề về: hợp tác kinh tế và du lịch; giáo dục - y tế; môi trường, biến đổi khí hậu và nông nghiệp, ngư nghiệp; phát triển đô thị; văn hóa - di sản. Mỗi hội thảo do một địa phương của Việt Nam và một địa phương hợp tác của Pháp đồng chủ trì.

Các hoạt động bên lề Hội nghị gồm: Những ngày văn hóa Việt Nam - Pháp, Hội chợ quốc tế Việt Nam - Pháp, Tọa đàm Xúc tiến đầu tư - thương mại Việt - Pháp.

Tại Hội nghị, tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Ban tổ chức lựa chọn tham gia phát biểu trong phiên khai mạc toàn thể và tại Hội thảo chuyên đề về môi trường, biến đổi khí hậu và nông nghiệp, ngư nghiệp. Tỉnh Yên Bái tham luận chia sẻ kinh nghiệm về quản lý môi trường và sản xuất nông nghiệp bền vững đối với Dự án hợp tác “Thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suối Giàng”; tỉnh Val de Marne (tỉnh kết nghĩa với Yên Bái) tham luận về “Thách thức của việc nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực nước và vệ sinh”.

Bên lề Hội nghị, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tổ chức các buổi làm việc với đại diện của Hội đồng tỉnh Val de Marne, đoàn lãnh đạo của SIAAP về Dự án “Hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải thành phố Yên Bái tầm nhìn 2030”; trao đổi với đại diện của Hội đồng tỉnh Val de Marne về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Val de Marne - dự kiến vào cuối tháng 10/2016, về chương trình tình nguyện viên người Pháp... và họp bàn với 8 đối tác của Dự án A.V.E.C về Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 3 (2016 - 2019).

Tại phiên bế mạc, tỉnh Yên Bái đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng tỉnh Val de Marne và Nghiệp đoàn Xử lý nước thải vùng Paris (SIAAP) về Dự án “Hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải thành phố Yên Bái tầm nhìn 2030” với tổng vốn Dự án là 240.000 EURO (là 1 trong 5 thỏa thuận hợp tác cấp địa phương được ký kết tại Hội nghị).

Với kết quả 20 năm hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Val de Marne - Cộng hòa Pháp, tại Hội nghị, các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương đã được Ban tổ chức đánh giá cao và nhiều lần được nhắc đến như một minh chứng của việc hợp tác hiệu quả, góp phần vào mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Hà Thị Đóa (Văn phòng UBND tỉnh)