Hội Phụ nữ Mù Cang Chải nâng cao chất lượng hoạt động Hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2016 | 7:12:15 AM

YBĐT - Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội cơ sở, củng cố, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật (KHKT), xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới… là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải trong những năm qua.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Khao Mang tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên Hội Phụ nữ xã Khao Mang tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt cho hội viên theo 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ học tập, làm theo tấm, gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hàng năm, Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn ứng dụng chuyển giao KHKT vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa các hoạt động nâng cao thu nhập như: sử dụng phân hữu cơ vi sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và góp phần bảo vệ môi trường; trồng rau sạch, trồng cây sơn tra, chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển nghề dệt thổ cẩm... Qua các mô hình, hội viên đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 1.707 hội viên vay trên 45 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Do tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng vốn vay, nên đã hạn chế thấp nhất nợ quá hạn và phát huy được hiệu quả vốn vay.

Bà Sa Thị Ngần - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: “Với 9.977 hội viên sinh hoạt ở 126 chi hội cơ sở, trình độ nhận thức của hội viên còn hạn chế, tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn cao… gây ảnh hưởng không nhỏ tới các phong trào chung của công tác Hội. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác Hội, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên đến các hội viên, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội gắn với các lĩnh vực cụ thể: phụ nữ tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, buôn bán người, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… nhằm từng bước để hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng hạnh phúc”.

Đặc biệt, để hội viên phụ nữ thực hiện tốt Phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, hàng năm, Hội đã triển khai sâu rộng Phong trào này đến 100% gia đình hội viên và đã có trên 70% gia đình hội viên đăng ký tham gia. Đến nay, nhiều gia đình hội viên có thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm như hội viên Thào Thị Mảy ở xã Chế Cu Nha, Lý Thị Xua ở xã La Pán Tẩn, Chang Thị Lỳ, xã Lao Chải, Khang Thị Dở, xã Cao Phạ…

Hội còn thành lập 25 mô hình câu lạc bộ (CLB) với trên 500 hội viên tham gia gồm: 5 CLB phụ nữ “Không sinh con thứ 3”, 5 CLB  “Gia đình hạnh phúc”, 5 CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”, 5 CLB “Buôn bán phụ nữ và trẻ em”, 3 CLB “ Nuôi dạy con tốt”, 2 CLB “5 không, 3 sạch”. Các xã có nhiều mô hình CLB phụ nữ hoạt động gồm: Hồ Bốn, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình…

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp hội cơ sở vận động hội viên đào hố rác, thu gom rác thải tại hộ gia đình, dọn dẹp nhà của sạch sẽ, gọn gàng, khơi thông cống rãnh, sử dụng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và tích cực tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn. Các mô hình đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Thái Hưng