Phụ nữ Trạm Tấu giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/10/2016 | 7:04:32 AM

YBĐT - Bằng nỗ lực trong phát triển kinh tế, cùng với sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhiều hội viên phụ nữ của huyện Trạm Tấu đã xóa được đói nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện trung bình 6,5%/năm.

Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nhiều hội viên phụ nữ ở huyện Trạm Tấu đã có cuộc sống ổn định.
Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nhiều hội viên phụ nữ ở huyện Trạm Tấu đã có cuộc sống ổn định.

Gia đình chị Thào Thị Nu ở thôn Bản Công, xã Bản Công hiện có đàn trâu, bò, dê, lợn gần 50 con. Lấy chồng từ năm 20 tuổi, ra ở riêng hai vợ chồng chỉ có vài thửa ruộng và một căn nhà nhỏ, thiếu đói quanh năm. Được sự động viên, giúp đỡ của các chị em trong bản, năm 2000 hai vợ chồng chị Nu quyết tâm khai hoang thêm ruộng, nương trồng thêm lúa, ngô, sắn.

“Sau 5 năm tích luỹ cộng với vay thêm vốn mình mua 1 con trâu, 1 con bò, 2 con dê về nuôi. Mình còn tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do Hội Phụ nữ huyện phối hợp với cán bộ nông nghiệp tổ chức. Áp dụng kỹ thuật vào thâm canh tăng vụ, sản xuất 2 vụ lúa/năm. Đến nay, gia đình mình đã có 7 con trâu, 8 con bò, 30 con dê, 8 con lợn, tổng thu nhập 70 - 100 triệu đồng/năm” - chị Nu chia sẻ.

Được biết, ngoài việc phát triển kinh tế gia đình chị Nu còn luôn  giúp đỡ các chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn, như: cho chị Giàng Thị Dủ, Thào Thị Công vay vốn không lấy lãi; cho hộ chị Giàng Thị Phua, Sùng Thị Xay mượn trâu nuôi chia...

Cũng như chị Thào Thị Nu, chị Tráng Thị Sông ở thôn Mông Xi, xã Bản Mù trước đây cuộc sống gia đình rất khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng. Năm 1996, chị bàn với chồng vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua 2 con trâu về nuôi.

Để chăm sóc tốt, vợ chồng chị luôn chuẩn bị đủ thức ăn, rồi nhờ cán bộ thú y tiêm phòng. Thu được tiền từ bán trâu gia đình chị lại mua thêm bò, dê và khai hoang thêm ruộng. Hiện nay gia đình chị Sông đã có 9 con trâu, 5 con bò, 13 con dê. Diện tích ruộng nhà chị Sông mỗi vụ thu hoạch được trên 1 tấn thóc, trên 2 tấn ngô, tổng thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Chị Sông chia sẻ: “Có được thu nhập như hôm nay là nhờ Hội Phụ nữ xã đã động viên mình đi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; chỉ cho mình những cây con mới đưa vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Ngoài ra, còn phối hợp với ngân hàng cho mình vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các hội viên khác trong bản như ngày công lao động, cây con giống”.

Qua tìm hiểu được biết, những năm qua nhiều hội viên phụ nữ của Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã tự nguyện giúp nhau về vốn, con giống, ngày công lao động hay chia sẻ với nhau kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Chỉ tính từ năm 2011 - 2016, các hội viên đã giúp nhau 15.562 kg ngô, thóc; trên 5.000 con giống các loại và trên 110 triệu đồng cho vay không tính lãi, trên 5.000 ngày công lao động. Đã có 1.275 chị em được giúp đỡ, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Theo bà Lưu Thị Quế - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu: Đặc thù là một huyện khó khăn của tỉnh, nên việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế hội phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp ủy thác cho hội viên vay vốn. Đồng thời vận động hội viên thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng để tạo nguồn vốn vay tại chỗ cho chị em vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

"Chúng tôi cũng phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, ngô và các biện pháp phòng bệnh cho đàn gia súc, gia  cầm; tuyên truyền để chị em áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi; động viên, khích lệ chị em phát huy nội lực, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong phát triển kinh tế..." - Bà Quế cho biết. 

Nhờ vậy, hiện toàn huyện Trạm Tấu có gần 60 hộ do hội viên phụ nữ làm chủ có thu nhập mỗi năm từ 50 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hội viên đói nghèo đã giảm nhiều so với trước. Hội viên phụ nữ đã tham gia nhiều hơn các phong trào của Hội, đóng góp vào mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

Minh Huyền