Một mức án nghiêm khắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/1/2017 | 1:51:11 PM

YBĐT - Phiếu rót rượu ra chén và bảo các cháu lần lượt mỗi người phải uống hết một chén rồi lấy khẩu súng kíp đã nhồi đạn từ trước và nói: “Đứa nào không uống tao bắn”. Thấy cháu Thảo chỉ uống một ít rồi bỏ ra ngoài chăn trâu, Phiếu đã chĩa súng về phía Thảo.

Bị cáo Lò Văn Phiếu trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lò Văn Phiếu trước vành móng ngựa.

Theo bản cáo trạng, vào trưa ngày 12/6/2016, Lò Văn Phiếu sinh năm 1964, trú tại thôn Nà Nóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đến lán của ông Sầm Văn Tâm ăn cơm, uống rượu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Phiếu đi bộ về lán của mình. Lúc này, cháu Thảo và các cháu khác đều chưa đủ 16 tuổi, trú tại xã Tú Lệ đi chăn trâu vào lán của Phiếu xin nước uống. Phiếu đã rót rượu ra chén và bảo các cháu lần lượt mỗi người phải uống hết một chén rồi lấy khẩu súng kíp đã nhồi đạn từ trước và nói: “Đứa nào không uống tao bắn”.

Do sợ bị bắn nên các cháu đã uống hết chén rượu mà Phiếu rót. Thấy cháu Thảo chỉ uống một ít rồi bỏ ra ngoài chăn trâu, Phiếu đã chĩa súng về phía Thảo, khi Thảo quay người lại và cách nòng súng 1 m thì Phiếu bóp cò. Súng nổ, đạn xuyên vào ngực và bắp tay cháu Thảo. Sau khi bắn cháu Thảo, Phiếu lấy dao định tự sát nhưng cháu Tường đã giằng dao vứt đi. Cháu Thảo được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

Năm 1996, Phiếu từng bị Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa xét xử lưu động tại thị xã Nghĩa Lộ, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Phiếu mức án 9 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường 12 triệu đồng cho cháu Thảo.

Bảo Anh - Minh Đức (Đài TT-TH thị xã Nghĩa Lộ)