Đoàn công tác Cục Cứu hộ - Cứu nạn kiểm tra tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/2/2017 | 4:01:07 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/2, đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, lụt bão, sạt lở đất tỉnh Yên Bái.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn kết luận kiểm tra.
Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn kết luận kiểm tra.

Đoàn đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) báo cáo tình hình, đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu ảnh hưởng; kết quả, biện pháp tổ chức, kinh nghiệm thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, lụt bão, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Yên Bái.

Nổi bật là các cơ quan đã tham mưu cho tỉnh ra các văn bản, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cho các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng và ứng phó với thiên tai;phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương án, đề án tổng thể trong lĩnh vực ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác luyện tập, diễn tập các cấp với mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu, hiệp đồng của các cơ quan cùng khả năng kiểm soát cháy nổ, cháy rừng và ứng phó thiên tai của các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ".

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an, Sở NN&PTNT đã duy trì nghiêm quy chế phối hợp; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn; dự báo khả năng thiên tai có thể xảy ra; tổ chức lực lượng trên 5.500 cán bộ, chiến sỹ LLVT, công an, kiểm lâm và người dân các xã, phường trực sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai đồng thời huy động hàng nghìn ngày công tham gia khắc phục hậu quả cháy rừng, lụt bão, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan của tỉnh cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất cấp trên bổ sung thêm kinh phí bảo vệ rừng, trang bị, sửa chữa các phương tiện phục vụ công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho địa phương.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan quân sự, công an và kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt trong phòng chống cháy nổ, cháy rừng, lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng  chí đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện tốt quy chế, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân phòng tránh ứng phó với thiên tai; tổ chức tập huấn, luyện tập, diễn tập nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng huy động của các lực lượng tại chỗ; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện được trang bị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cũng như các quy định an toàn cháy nổ và phòng tránh thiên tai; bảo vệ an toàn  tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thanh Năm