Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc tại Yên Bái về tình hình mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2017 | 4:25:52 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 25/4, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tại Yên Bái, đoàn thực hiện khảo sát việc triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TƯ ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Yên Bái, Bưu điện tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TƯ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chỉ thị 13 ngày 9/2/1998 về “Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phát hành báo Yên Bái, tạp chí của Đảng”, Chỉ thị 23 ngày 22/10/2004 về việc “Tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng phát hành và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng” và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị được triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhận báo trong ngày; 178/180 xã, phường, thị trấn báo phát trong ngày, riêng 2 xã của huyện Mù Cang Chải do điều kiện đi lại khó khăn nên nhận báo sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản lượng báo Đảng hàng năm đều có xu hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu là do kinh phí đặt báo được cấp chuyển về các xã, phường, đơn vị trực thuộc nên nhiều đơn vị, chi, đảng bộ không đặt mua báo Đảng, nhiều đơn vị đọc báo điện tử nên việc sử dụng báo in hạn chế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh về việc chỉ đạo, triển khai việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Qua khảo sát có thể thấy, Yên Bái là địa phương thực hiện sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 11 với việc vận dụng đưa việc đọc báo Đảng là tiêu chí để đánh giá chất lượng của chi bộ; việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị được tiến hành gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị…

Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, địa phương nên thống nhất, đảm bảo việc mua báo, tạp chí của Đảng được tập trung; cần nghiên cứu mức hỗ trợ để các cơ sở Đoàn mua báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí cho rằng cần tiếp tục có sự rà soát, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức các buổi khảo sát chuyên đề, có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan liên quan, nghiên cứu điều chỉnh cước phí… để nâng cao việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Thanh Chi - Quyết Thắng