Yên Bái: Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và mua bán người

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/9/2017 | 1:31:45 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 26/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.

Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Theo kết quả đánh giá, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và tính chất ngày càng nghiêm trọng với thủ đoạn đa dạng, tinh vi hơn. 

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 80 vụ xâm hại trẻ em với  93 đối tượng và 83 trẻ bị xâm hại, trong đó, gần 66,3% là trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi. 

Tội phạm mua bán người cũng gia tăng với 8 vụ, trong đó có 12 nạn nhân là phụ nữ.

Loại hình tội phạm này tập trung chủ yếu ở ở các huyện vùng sâu, vùng xa, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội là cơ hội cho các đối tượng phạm tội hoành hành thời gian qua. 

Để hạn chế tình trạng này, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các  phương tiện thông tin đại chúng; tỉnh tuyên truyền điểm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người… cho trên 10 nghìn lượt người tại cơ sở; tuyên truyền điểm tại cơ sở cho trên 5 nghìn học sinh, sinh viên; tập huấn triển khai các văn bản quy định luật bảo vệ trẻ em cho trên 3 nghìn lượt người, tập huấn kỹ năng sống cho trên 1 nghìn trẻ em… 

Cùng với đó, công tác đấu tranh xử lý tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em cũng được các cơ quan chức năng tổ chức công khai xét xử, nghiêm trị những kẻ chủ mưu, cầm đầu…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, thảo luận làm rõ hơn nội dung của báo cáo đánh giá tình hình thi hành pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, mua bán người trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2017. 

Các đại biểu chỉ ra những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống bạo lực với trẻ em và phòng chống mua bán người. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Thu Hiền