Lưu học sinh Lào trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Báo Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/12/2017 | 4:48:45 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 15/12, Trường Cao đẳng Truyền hình cùng 30 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường đã đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm làm báo  tại Báo Yên Bái.

Với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt từ hơn 50 năm qua, 2 nước Việt Nam - Lào đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và đặc biệt là giáo dục. Nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào các chuyên ngành y tế, báo chí, sư phạm, văn hóa nghệ thuật…
 

Lưu học sinh Lào thăm Phòng Yên Bái điện tử.

Nằm trong hệ thống các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam đang đào tạo sinh viên giúp nước bạn Lào, với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo lưu học sinh, bên cạnh phần học lý thuyết, Trường Cao đẳng Truyền hình còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp các lưu học sinh Lào tham quan tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm làm báo tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, giúp các em có thêm nhiều kiến thức chuyên ngành về phục vụ đất nước.

Tại buổi tham quan, trao đổi kinh nghiệm, lãnh đạo Báo Yên Bái đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của Báo, quy trình xuất bản các ấn phẩm, hướng phát triển của Báo Yên Bái trong thời đại công nghệ số.

Ngay sau buổi làm việc, các lưu học sinh Lào đã đi tham quan, tìm hiểu quy trình làm báo và chia sẻ kinh nghiệm tại các phòng chuyên môn. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung với nước bạn Lào anh em.
 

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin nhanh tình hình của Đài tới các lưu học sinh Lào
 
Trước đó, các lưu học sinh Lào cũng tham quan, giao lưu, tìm hiểu thực tế việc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Minh Huyền - Quyết Thắng