Trạm Tấu sẵn sàng vụ xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/1/2018 | 8:56:33 AM

YênBái - YBĐT - Xác định vụ đông xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm, mang lại năng suất và sản lượng lúa cao nhất nên tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Trạm Tấu đang khẩn trương xuống đồng để làm đất, bón phân, đảm bảo nguồn nước tưới…

Vụ đông xuân năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy 1.470 ha. 

Để nhân dân sản xuất đúng khung lịch thời vụ, ngay từ cuối tháng 12/2017, huyện đã cung ứng trên 50 tấn lúa giống cho các xã, thị trấn với cơ cấu giống chủ yếu là Nhị Ưu 838, Séng Cù, Việt Lai 20, Nếp 87. Ngoài ra, nhân dân cũng sẽ gieo cấy một số giống địa phương như Nếp 87 và ĐS-1. Việc hỗ trợ phân bón và nilon che mạ được thực hiện, đảm bảo giúp các hộ dân gieo mạ xong trước ngày 12/1/2018.


Người dân Trạm Tấu tích cực ra đồng làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Xác định vụ đông xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm, mang lại năng suất và sản lượng lúa cao nhất nên tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Trạm Tấu đã khẩn trương xuống đồng để làm đất, bón phân, đảm bảo nguồn nước tưới… 

Đặc biệt, trước dự báo mùa đông năm nay khắc nghiệt, sẽ rét hơn nhiều năm trước, khả năng gây hại giống cây trồng cao, ngành nông nghiệp và đội ngũ khuyến nông viên, cán bộ kỹ thuật cơ sở đang tập trung  hướng dẫn, cung cấp kịp thời cho bà con những thông tin, kỹ thuật cần thiết, những biện pháp chăm sóc cây trồng trong mọi điều kiện thời tiết.



Người dân đến nhận hỗ trợ giống, phân bón và nilon che mạ.

Trận lũ lịch sử hồi tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân huyện Trạm Tấu, song với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự cố gắng, chủ động của bà con nông dân trong khâu chuẩn bị, tin rằng huyện Trạm Tấu sẽ có một vụ mùa bội thu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Thanh Chi – Đức Toàn