Yên Bái: Thiệt hại nặng gia súc do rét đậm kéo dài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/2/2018 | 5:35:20 PM

YênBái - YBĐT - Đã có 437 con gia súc bị chết rét. Đó là con số thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái thời điểm 16 giờ ngày 9/2.

Người dân huyện Mù Cang Chải chống rét cho gia súc. (Ảnh: yenbai.gov.vn)
Người dân huyện Mù Cang Chải chống rét cho gia súc. (Ảnh: yenbai.gov.vn)


Trong đó, số trâu chết là 219 con (Trạm Tấu  29, Lục Yên 62, thị xã Nghĩa Lộ 34, Mù Cang Chải 72, Văn Chấn 20), nghé 152 con (Trạm Tấu  35, Mù Cang Chải 112, Văn Chấn 5),  bò 38 con (Trạm Tấu  5, Lục Yên 8, thị xã Nghĩa Lộ 4, Mù Cang Chải 21), bê 19 (Trạm Tấu 4, Mù Cang Chải 15) và 9 con dê chết ở huyện Lục Yên. Ước thiệt hại khoảng 8,2 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy vănYên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai (10/2), các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa,  mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10oC (nhiệt độ thấp nhất vùng cao 5 - 7oC). Vùng núi cao đề phòng băng giá, sương muối. Người dân cần chú ý chăm sóc sức khỏe người già, người bệnh huyết áp, tim mạch và trẻ em. Đồng thời, cần che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc, gia cầm.

Đối với vùng cao, bà con cần chủ động trong việc gieo cấy mạ xuân, với thời tiết giá lạnh nên ngừng việc gieo mạ.

Được biết, người chăn nuôi ở các địa phương trong tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chức năng và chính quyền địa phương; tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh kéo dài, nền nhiệt hạ thấp nên vẫn có gia súc chết.

Nguyễn Thanh