Các tuyển thủ U23 Việt Nam hưởng trọn niềm vui tại AFC Cup 2018

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/2/2018 | 6:34:42 AM

Các tuyển thủ U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh đều được hưởng niềm vui thắng trận cùng FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An tại lượt đấu đầu tiên của Giải Bóng đá các câu lạc bộ Châu Á (AFC Cup) 2018 vào chiều tối ngày 10-2.

Sông Lam Nghệ An (đỏ) khởi đầu thuận lợi ở AFC Cup 2018.
Sông Lam Nghệ An (đỏ) khởi đầu thuận lợi ở AFC Cup 2018.


Tại bảng G, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, FLC Thanh Hoá đã giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Cebu (Philippines) trong ngày thủ thành Bùi Tiến Dũng đứng trong đội hình xuất phát của đội bóng FLC Thanh Hoá. 

Đây là trận đấu dễ dàng của FLC Thanh Hóa khi Cebu lép vế hơn hẳn. Trong cả trận đấu, Cebu hầu như chỉ chống đỡ và phải rất may mắn mới không bị thua đậm. 

Dù vậy, việc chỉ ghi được 1 bàn thắng từ cú đánh đầu của Omar vào phút 74 trong 16 pha dứt điểm ở trận này đã cho thấy đội bóng xứ Thanh phải cải thiện rất nhiều trong khâu ghi bàn. 

Sau trận đấu này, huấn luyện viên Mihain Marian của FLC Thanh Hóa tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Theo ông, nếu thủ thành này giữ phong độ thì sẽ được tin tưởng giao nhiệm vụ ở những trận đấu tiếp theo.

Còn ở bảng H, cả hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh cũng có tên trong đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An trong trận thắng 2-0 trước chủ nhà Tampines Rovers (Singapore). Hai bàn thắng của Sông Lam Nghệ An đều được ghi trong hiệp 2 bởi Hồ Phúc Tịnh (phút 49) và Hồ Khắc Ngọc (phút 71). 

Cũng trong trận này, thủ thành Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An) phải rời sân ở phút 23. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ sẽ là với Johor (Malaysia).

(Theo HNMO)