Những đồi quế Bác Hồ ở Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/5/2018 | 5:30:18 PM

YênBái - YBĐT - Từ một cây trồng truyền thống và khơi nguồn động lực từ phong trào Đồi quế nhớ ơn Bác Hồ, quế đã thực sự trở thành cây trồng chủ lực làm giàu cho người dân Văn Yên.


Từ phong trào trồng Đồi quế nhớ ơn Bác Hồ, đến nay diện tích quế toàn huyện Văn Yên đã có trên 40.000 ha.

Đồi quế nhớ ơn Bác Hồ có từ hơn nửa thế kỷ trước đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào nhà nhà trồng quế, người người trồng quế cho đến ngày nay. Cây quế gắn bó với đời sống của đồng bào Dao và hình thành tập quán đẹp khi dựng vợ gả chồng, cha mẹ thường dành cho con một diện tích quế làm của hồi môn.

Không chỉ Đại Sơn mà các xã vùng cao Viễn Sơn, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Tân Hợp... cùng phong trào "đưa quế sang sông" những năm chín mươi đến các địa phương vùng thấp đã đưa tổng diện tích quế toàn huyện Văn Yên đạt trên 40.000 ha. 


Quế là nguồn thu nhập chính của người dân Đại Sơn và nhiều xã khác ở Văn Yên.



Sản phẩm quế được sơ chế bằng phương pháp thủ công đạt chất lượng cao.


Quế bản địa được bảo tồn và nhân giống phục vụ nhu cầu địa phương và cả tỉnh Yên Bái.

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác, mỗi người dân vùng quế Văn Yên lại nhớ những hạt giống quế nhân diện tích từ Đồi quế Bác Hồ để rồi cùng nhau thi đua sản xuất, học và làm theo lời Bác, đơm những mùa ngọt thơm cùng hương quế bay xa.

Quang Tuấn