Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mù Cang Chải năm 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/11/2018 | 2:40:20 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/11, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Mù Cang Chải năm 2018, một bên 2 cấp (huyện và thị trấn Mù Cang Chải), có một phần thực binh, với đề mục "Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Phạm Hồng Chương- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Lê Văn Trung -Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái, Đại tá Lê Văn Trung nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn hiện nay, trong đó, việc xây dựng KVPT các huyện, thị,  thành là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Đồng chí đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mọi quy định trong diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đồng thời, quá trình diễn tập cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, bám sát nhiệm vụ, vận dụng tốt và linh hoạt quan điểm, đường lối quân sự -quốc phòng của Đảng và tình hình thực tế trong thực hành diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Mù Cang Chải năm 2018, một  bên 2 cấp, có một phần thực binh, với đề mục: "Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. 



Đại tá Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà động viên lực lượng tham gia diễn tập thực binh A2

Với phương châm "thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm;  cuộc diễn tập chia làm gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. 

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; vai trò làm tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể và LLVT huyện. 

Ngay sau khai mạc, các cơ quan, đơn vị tiến hành diễn tập phần cơ chế 2 cấp ra nghị quyết lãnh đạo chuyển các hoạt động của địa phương vào tình trang khẩn cấp về quốc phònp, chỉ đạo lực công an phối hợp thực binh xử trí tình huống A2 theo tình huống giả định, được Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thanh Năm