Tuổi trẻ Mù Cang Chải tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2019 | 11:23:58 AM

YênBái - Khai hoang ruộng bậc thang, làm đường giao thông nông thôn là 2 trong số hơn 400 công trình, phần việc tuổi trẻ Mù Cang Chải tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tuổi trẻ Mù Cang Chải trên công trình khai hoang ruộng bậc thang.
Tuổi trẻ Mù Cang Chải trên công trình khai hoang ruộng bậc thang.

Trên công trình khai hoang ruộng bậc thang tại xã Cao Phạ do Huyện đoàn Mù Cang Chải tổ chức, Phó Bí thư Đoàn xã Khao Mang - Vàng A Câu vừa nhanh tay cuốc đất, vừa lau mồ hôi chia sẻ: "Lần trước trong hoạt động tình nguyện khai hoang ruộng bậc thang tại Khao Mang có rất đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở các xã khác chẳng ngại đường sá xa xôi, thời gian, công sức đến giúp đỡ chúng tôi. Lần này, hoạt động khai hoang ruộng bậc thang tại Cao Phạ, ĐVTN xã chúng tôi ai cũng hăng hái muốn được tham gia. Đây là hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau quen thuộc giữa ĐVTN các xã, thu hút đông đảo các bạn trẻ”.

Thực hiện khẩu hiệu "Thanh niên Mù Cang Chải đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình, thi đua khởi nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp”, đây là một trong những công trình của tuổi trẻ Mù Cang Chải tình nguyện vì cuộc sóng cộng đồng.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã tổ chức khai hoang 30 ha ruộng bậc thang tại các xã: Nậm Có, Hồ Bốn, Lao Chải, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình... giúp nhân dân mở rộng diện tích đất canh tác và phục vụ du lịch.

Cũng trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn đã vận động hơn 30.000 lượt ĐVTN góp công hoàn thành hơn 400 công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, học tập 6 bài học lý luận chính trị; cụ thể hóa với phong trào, chương trình, hoạt động như: Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên phát triển mô hình du lịch cộng đồng; CLB tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Mù Cang Chải tại xã La Pán Tẩn và thị trấn; mô hình thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp các tuyến đường của 13 xã; CLB Doanh nhân trẻ xã Lao Chải; mô hình nuôi lợn rừng của anh Thào A Phềnh, xã Nậm Khắt; hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã tổ chức 10 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người... 

Ngoài ra, trong phong trào "Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Huyện đoàn đã vận động ĐVTN tu sửa, khắc phục 56,5 km đường giao thông nông thôn; bê tông hóa 4 sân chơi cho thiếu nhi và 37 km "Con đường em đến trường”; huy động trên 10.000 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia chữa cháy rừng tại các xã: Púng Luông, Cao Phạ, Chế Tạo; huy động trên 12.000 lượt ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra...

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng chí Phạm Đức Thịnh - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải khẳng định: "Để duy trì và phát huy tốt phong trào Đoàn, thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau; thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình… 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi, tin tưởng giao cho ĐVTN thực hiện những công trình, phần việc cụ thể trong việc triển khai các nhiệm vụ gắn với việc xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp, liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân mở lớp học hoặc các khóa bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn; tư vấn, hỗ trợ về việc làm, kỹ năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng về nghề nghiệp, việc làm của ĐVTN trên địa bàn…".

 Mai Linh