Đoàn trường Trung học phổ thông Hồng Quang phát huy sức trẻ

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2019 | 8:20:20 AM

YênBái - Năm học 2018 - 2019, Đoàn trường Trung học phổ thông Hồng Quang đã huy động trên 400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; duy trì đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông khu vực trường học, vệ sinh khu vực trường học đảm bảo "xanh, sạch, đẹp”; tham gia tặng 30 suất quà cho 15 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đoàn viên thanh niên Trường Trung học phổ thông Hồng Quang tích cực tham gia thi đấu thể thao.
Đoàn viên thanh niên Trường Trung học phổ thông Hồng Quang tích cực tham gia thi đấu thể thao.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông (THPT) Hồng Quang, huyện Lục Yên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, phát huy sức trẻ, tư duy sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn; thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng nhà trường ngày một tiến bộ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Anh Hoàng Việt Hưng - Bí thư Đoàn trường cho biết, Đoàn trường thường xuyên duy trì từ 500 - 600 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt, trong đó có 17 đoàn viên là cán bộ, giáo viên nhà trường, số còn lại là học sinh. Để triển khai hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn trường đã không ngừng đổi mới các nội dung hoạt động, vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả vào thực tế nhà trường. 

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng sổ "Nhật ký làm theo lời Bác” của mỗi đoàn viên, mỗi chi đoàn thực hiện ghi chép lại những việc làm tốt, hành động đẹp, cá nhân điển hình để kịp thời khen thưởng vào mỗi dịp cuối kỳ và hết năm học. 

Cùng đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chính trị vào những dịp ngày lễ lớn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp, góp phần làm phong phú lành mạnh đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên. 

Đặc biệt, vào thứ Hai hàng tuần, Đoàn trường đã phối hợp với lớp trực tuần tổ chức thi kể chuyện và hát về Bác Hồ kính yêu, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của học sinh, đoàn viên thanh niên. 

Trong thực hiện phong trào "Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn trường tăng cường các hoạt động tình nguyện; chủ động trong hoạt động tư vấn mùa thi - tiếp sức mùa thi - tiếp sức đến trường; chiến dịch tình nguyện hè; chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường... 

Năm học 2018 - 2019, Đoàn trường đã huy động trên 400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại xã Động Quan; duy trì đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông khu vực trường học, vệ sinh khu vực trường học đảm bảo "xanh, sạch, đẹp”; tham gia tặng 30 suất quà cho 15 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” tới tất cả các đoàn viên thanh niên là giáo viên, học sinh. Kết quả, 100% đoàn viên giáo viên tham gia hội giảng cấp tổ; 5 đoàn viên giáo viên dạy giỏi cấp trường; 7 đoàn viên đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Để thực hiện tốt công tác Đoàn trong thời gian tới, anh Hoàng Việt Hưng - Bí thư Đoàn trường khẳng định: "Ban Chấp hành Đoàn trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Giám hiệu giao phó, tập trung làm tốt công tác giữ vững nền nếp kỷ cương, tích cực hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, xây dựng cơ sở Đoàn "3 tốt", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự học tự nghiên cứu để xứng đáng là đội ngũ tin cậy của Chi ủy, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của Trường THPT Hồng Quang ngày càng phát triển. 

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các Bí thư Chi đoàn và cán bộ làm công tác Đoàn hàng năm thông qua việc cử tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ Đoàn do Huyện đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm; đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt - dạy tốt trong các chi đoàn”. 

Được biết, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THPT Hồng Quang, toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường đang ra sức thi đua, tập luyện văn nghệ, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho buổi lễ trang trọng, vui tươi và là niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường. 

Hoài Văn