Phụ nữ An Thịnh thi đua phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2019 | 11:06:25 AM

YênBái - Những năm qua, Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ (HPN) xã An Thịnh, huyện Văn Yên luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể hội viên, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hay trong phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ xã An Thịnh thăm mô hình vườn ươm quế giống của bà Nguyễn Thị Hường ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh.
Lãnh đạo Hội Phụ nữ xã An Thịnh thăm mô hình vườn ươm quế giống của bà Nguyễn Thị Hường ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh.

Mô hình đầu tiên mà chúng tôi tới thăm là vườn ươm quế giống của bà Nguyễn Thị Hường, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh. Năm 2000, gia đình bà Hường đã làm vườn ươm quế giống nhưng với quy mô nhỏ. Năm 2018, bà cùng cô cháu gái đầu tư 110 triệu đồng thuê  4 sào đất mở rộng vườn ươm lên 62 vạn cây giống. Bình quân cứ 50 vạn cây hai cô cháu thu về mỗi người 70 triệu đồng. 

Bà Hường tâm sự: "Nhận thấy mô hình này rất hiệu quả mà ít bị rủi ro, không phải lo đầu ra vì đã có nhiều người hỏi mua nên hai cô cháu tôi đã cùng nhau làm. Chúng tôi đóng bầu giống từ tháng 12 năm trước, chỉ cần cẩn thận chăm sóc đến tháng 9, tháng 10 năm nay là bán được rồi”. 

Chia tay bà Hường, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi gà ta lai của gia đình chị Hoàng Thanh Nga cùng thôn Yên Thịnh. Từ cuối năm 2018, chị Hường đầu tư 60 triệu đồng xây dựng 200m2 chuồng trại và nhập hơn 1.000 con gà về nuôi thương phẩm. Với việc nuôi 3 lứa kế nhau, cứ sau 4 tháng lại xuất một lứa, mỗi lứa từ 300 - 400 con (giá bán ra thị trường từ 50 - 55 nghìn đồng/kg), sau gần một năm, gia đình chị thu về khoảng 50 triệu đồng. 

Luôn dõi theo từng bước tiến của hội viên, chị Vũ Thị Huyền - Chủ tịch HPN xã An Thịnh cho hay: "Để giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế các cấp HPN xã đã duy trì việc đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho 1.200 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 7,8 tỷ đồng, thành lập các mô hình tiết kiệm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Mừng nhất là tất cả đồng vốn vay đều được sử dụng hiệu quả, trong đó 800 hội viên có mô hình kinh tế cho thu nhập từ 60 triệu đồng/năm trở lên. Hội viên có mức sống khá của xã chiếm khoảng 75%”.

HPN xã An Thịnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và HPN cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ hội viên trong xã. 

Cán bộ hội viên đều tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các phong trào do Hội phát động như: "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông 4,7km cống rãnh, trồng 500m đường hoa tại Chi hội Làng Chẹo nâng tổng số đường hoa toàn xã lên 2.500m; thắp sáng đường quê 2.700m. Trong thời gian tới, hội viên phụ nữ xã đẩy mạnh Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện tốt Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt Phong trào "Vườn rau gia đình" với tỷ lệ gia đình hội viên có vườn rau đạt 85%.   

Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn, kiến thức của HPN các cấp đã tạo động lực để hội viên phụ nữ xã An Thịnh thay đổi cách nghĩ, cách làm và phát huy khả năng sáng tạo, trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Hoài Linh