Thua tuyển nữ Hàn Quốc 0-3, Việt Nam chấp nhận xếp Nhì bảng A

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/2/2020 | 8:50:10 AM

Chiều 9-2, trận đấu ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hàn Quốc đã diễn ra trên sân vận động World Cup Jeju (Hàn Quốc).

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc.
Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc.

Trận đấu mang tính hình thức, vì cả tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc đều đã giành vé vào vòng play-off sau những chiến thắng trước Myanmar.

Trong hiệp 1, đội Hàn Quốc chơi ở thế chủ động. Những phút đầu tiên của trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Những cầu thủ tấn công như Tuyết Dung cũng phải lùi về phòng ngự.

Ở phút thứ 22, từ tình huống phối hợp tấn công trung lộ, số 16 Jang Sel-Gi của Hàn Quốc có pha xử lý kỹ thuật, loại bỏ 2 hậu vệ Việt Nam trước khi tung ra cú bấm bóng đẳng cấp hạ gục thủ môn Kim Thanh.

Những phút tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực để có những pha lên bóng. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị chặn tương đối dễ dàng. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0.

Vào hiệp 2, Hàn Quốc đã giảm nhịp độ trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều bóng hơn nhưng vẫn chưa thể tiếp cận khung thành đối thủ. Cả hai đội đều có sự thay đổi người.

Phút thứ 53, tiền đạo Choo Hyo-Joo tung ra cú dứt điểm từ xa cực mạnh khiến thủ thành Kim Thanh không thể bắt dính bóng nâng tỉ số lên 2-0 cho Hàn Quốc.

Trong những phút cuối của hiệp 2, lần đầu tiên trong trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam đưa bóng được vào vòng cấm Hàn Quốc. Tiếc là ở tình huống quyết định, Hải Yến đã yếu thế, phạm lỗi với trung vệ đội chủ nhà và không ghi được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Ở phút 83, sau khi bóng được phá ra đúng tầm của Ji So Yun và cầu thủ đang chơi cho Chelsea dễ dàng ghi bàn với cú sút quyết đoán. Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 3.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua Hàn Quốc với tỉ số 0-3. Đây là kết quả không bất ngờ trước một đối thủ có trình độ vượt trội. Với trận thua này, đội tuyển Việt Nam chấp nhận xếp Nhì bảng A với 1 trận thắng và 1 trận thua.

Như vậy, với ngôi nhất bảng A, đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng play-off. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B dự kiến là đội Australia hoặc Trung Quốc. Dù là đội nào thì tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ có rất ít cơ hội đến với Thế vận hội vì cả 2 đội này đều có trình độ hơn hẳn Việt Nam.

(Theo HNMO)