Đỗ Tú Tùng giành 6 huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 9:03:54 AM

Chiều 15-2 tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020, đô cử Việt Nam Đỗ Tú Tùng xuất sắc giành 6 Huy chương vàng hạng cân 55kg nam và phá một kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật.

Đỗ Tú Tùng thực hiện thành công mức tạ 136kg.
Đỗ Tú Tùng thực hiện thành công mức tạ 136kg.

Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020 đang diễn ra tại Uzbekistan. Trong ngày thi đấu 15-2, lực sĩ Đỗ Tú Tùng thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ ở hạng 55kg nam.

Tú Tùng đăng ký tham dự cả hai nội dung thanh thiếu niên và trẻ. Ở phần thi cử giật, đô cử sinh năm 2004 cạnh tranh huy chương với hai đối thủ chính là đồng đội Đắc Trí và vận động viên chủ nhà Ogabek. Tú Tùng thực hiện thành công cả 3 lần cử và đạt thành tích tốt nhất 110kg.

Mức tạ này cũng giúp Tú Tùng phá kỷ lục cử giật thanh thiếu niên thế giới khi hơn 1kg. Kỷ lục trước đó thuộc về Massidda Sergio (Italy) lập vào tháng 10-2019.

Bước sang phần thi cử đẩy, đô cử 16 tuổi tiếp tục thành công ở hai lần đầu, đạt thành tích tốt nhất 136kg. Sau khi chắc chắn đứng đầu tổng cử, Tú Tùng quyết định nâng mức tạ cuối lên thành 142kg để phá kỷ lục thế giới cử đẩy và tổng cử. Tuy nhiên, Tú Tùng thực hiện không thành công.

Dù vậy, với tổng cử 246kg, Tú Tùng xuất sắc dẫn đầu ở hai nội dung thanh thiếu niên và trẻ, đem về 6 Huy chương vàng. Đồng đội Đắc Trí giành Huy chương bạc cử giật nội dung trẻ.

Tại giải đấu này năm trước, Tú Tùng đem về 4 Huy chương vàng cho cử tạ Việt Nam khi đạt mức tạ 109kg ở phần thi cử giật, 137kg cử đẩy và 246kg tổng cử.

Ở ngày thi đấu trước đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh năm 2000) giành 3 Huy chương vàng ở hạng 55kg nữ lứa trẻ. Thủy Tiên đạt thành tích cử giật 79kg, cử đẩy 105kg và tổng cử 182kg, hơn đối thủ Indonesia 2kg.

(Theo HNMO)