Việt Thành sẵn sàng cho ngày hội lớn

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2020 | 7:53:41 AM

YênBái - Trong 2 ngày 18 và 19/2/2020, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tiến hành Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn thành, không khí vui tươi, phấn khởi về ngày hội lớn ở Việt Thành đã và đang lan tỏa khắp các xóm, thôn.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trấn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại xã Việt Thành.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trấn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại xã Việt Thành.


 Về xã Việt Thành những ngày này, không khí vui tươi, phấn khởi, rạng rỡ trên từng nét mặt của cán bộ, nhân dân nơi đây. Tại các thôn xóm, các phong trào, hoạt động văn nghệ, thể thao đang được tổ chức sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Nguyễn Văn Cương, thôn Trúc Đình vui mừng chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào, phấn khởi và đồng thuận cùng với xã chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Để góp phần cho thành công của Đại hội, chúng tôi đã chủ động bàn bạc và thống nhất tổ chức các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, tổ chức văn nghệ, giao lưu thi đấu các môn thể thao...”. 

Tại khu vực trung tâm xã Việt Thành, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên đã tổ chức cắm 500 hồng kỳ, treo 15 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ xã. Dọc tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang (đoạn từ xã Nga Quán đến xã Việt Thành) tổ chức cắm 500 hồng kỳ. 

UBND xã Việt Thành cũng bố trí khu vực trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã như: kén tằm của Hợp tác xã Dâu tằm tơ Việt Thành, mật ong, nhung hươu, chuối sấy, cây cảnh, hoa phong lan của Hội Lan rừng Việt Thành… nhằm quảng bá rộng rãi tới các đại biểu về dự đại hội, tạo cơ hội giao lưu thương mại, phát triển kinh tế. 

Đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Thành cho biết: "Trước tiên, chúng tôi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững và thực hiện tốt những nội dung trong kế hoạch; chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội từ ngày 7-15/12/2019. Trong đó, tổ chức đại hội điểm của xã tại Chi bộ thôn Lan Đình vào ngày 7/12/2019. Kết quả, sau tổ chức đại hội chi bộ, 9/9 chi bộ trong toàn xã đã bầu chi ủy với số lượng là 27 chi ủy viên. Trong đó, 7/8 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, 7/8 đồng chí là phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 1 trưởng thôn hiện là đảng viên dự bị”. 

Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch 146 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã Việt Thành ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII gồm 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 đồng chí; Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội 15 đồng chí và thực hiện đúng, đảm bảo tiến độ, yêu cầu nội dung công việc trong kế hoạch. 

Đồng thời, Đảng ủy xây dựng đề án nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã 13 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 đồng chí và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí. 

Nhân sự đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần và các tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, năng động, sáng tạo và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đảng ủy xã cũng chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến nội dung, chương trình Đại hội gồm: chương trình; nội quy, quy chế làm việc; báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội; tóm tắt quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 



Luyện tập văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Trấn Yên cho biết: "Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành đã hoàn tất. Song song với việc chỉ đạo hoàn thành văn kiện của Đại hội, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ kiểm phiếu, nhất là việc lựa chọn người tham gia làm công tác bầu cử phải là người trung thực, có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm về công tác bầu cử. Đồng thời, nắm bắt tốt tình hình dư luận quần chúng trên địa bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại địa phương. Đặc biệt, coi trọng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tổ chức Đại hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Việt Thành nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung”. 

Có thể thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành không ngừng phấn đấu, linh hoạt, sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đặc biệt là, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII. Coi các mục tiêu nghị quyết là kim chỉ nam để xã xây dựng các chương trình hành động cụ thể và thiết thực. 

Theo đó, thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của xã là: cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; thu ngân sách hàng năm đều vượt, tăng 22% so với nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm, tăng 1,68 lần so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%; xã đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, sát tình hình thực tế. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện 2 chương trình gồm: "Mở rộng và phát triển các cây trồng chủ lực và chăn nuôi” với phát triển vùng trồng dâu, nuôi tằm; phát triển vùng sản xuất quế; phát triển chăn nuôi gia cầm theo quy mô tập trung và Chương trình "Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn”. 

Vùng trồng dâu, nuôi tằm đến nay đã phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích đạt gần 160ha, hình thành các tổ, nhóm, hợp tác xã, tổ hợp liên kết với Công ty Dâu tằm tơ Miền Bắc theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm gia tăng và phát triển bền vững; quy hoạch phát triển vùng trồng quế đạt 522ha chủ lực tại thôn Đồng Phúc, Đồng Phú thu nhập mỗi năm đạt trên 30 tỷ đồng; vùng chăn nuôi quy mô hàng hóa với 11 cơ sở chăn nuôi hiện đại… 

Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Việt Thành chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp mới 31 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 171 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh. 

Với chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 19/2/2020 với 224 đại biểu về dự đại hội; trong đó, có 149 đại biểu chính thức. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc xã Việt Thành, thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự kỳ vọng của người dân vào đổi thay phát triển của quê hương, đoàn kết hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhóm giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2025.

Ngọc Sơn