Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2020 | 5:06:39 PM

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí 94, tiếp tục đứng số một khu vực Đông Nam Á và 14 châu Á.

Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á.
Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á.

Chiều 20/2, FIFA công bố bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2020. Thứ tự các đội hầu như không có sự biến động. Thầy trò HLV Park Hang-seo giữ nguyên hạng 94 thế giới với 1.258 điểm, đứng số một khu vực Đông Nam Á khi hơn kình địch Thái Lan 19 bậc.

Vị trí các đội hầu như không có biến động do hai tháng đầu năm 2020 không có nhiều sự kiện thuộc hệ thống tính điểm của FIFA. Các đội tuyển quốc gia đang trong giai đoạn nghỉ, nhường chỗ cho các giải trẻ, và chỉ trở lại vào nửa cuối tháng 3 với các trận tại vòng loại World Cup.

Bước tiến của đội tuyển Việt Nam trong năm 2019 đánh dấu bằng việc giành quyền vào tứ kết Asian Cup hồi tháng 1, tiếp đến là giải giao hữu King's Cup và đang giữ mạch 5 trận bất bại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Thái Lan đứng thứ hai khu vực với 1.178 điểm xếp hạng 113, tiếp theo lần lượt là Philippines với hạng 124, Myanmar ở vị trí 136 và Malaysia xếp thứ 154 thế giới.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu khi đứng vị trí 28 với 1.500 điểm, hơn Iran 5 bậc. Tiếp theo là Hàn Quốc (40), Australia (42) và Qatar (55). Top đầu thế giới cũng không có biến động nào khi các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.

Thứ hạng các đội sẽ có nhiều biến động vào cuối tháng 3 khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á quay trở lại, cùng với các trận đấu thuộc FIFA Day.

Ngày 26/3, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan, thuộc lịch thi đấu của FIFA Day. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sang Malaysia làm khách trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ công bố vào ngày 9/4.

(Theo Zing)