Homestay ở Nghĩa Lộ tạm ngừng đón khách: Đồng lòng đẩy lùi COVID-19

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/3/2020 | 4:39:51 PM

YênBái - Các cơ sở lưu trú, trong đó có hàng chục homestay ở thị xã Nghĩa Lộ dừng đón khách là hoạt động dù không muốn nhưng rất thiết thực lúc này để góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.




Thời gian này, người dân tập trung vệ sinh nhà cửa.



Cơ sở du lịch cộng động ở bản Chao Hạ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình của gia đình.

Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 30 cơ sở du lịch cộng đồng. Các homestay này đã liên kết đón khách với hàng chục công ty lữ hành trong nước và quốc tế. Dịch bệnh đã khiến du lịch tạm thời "đóng cửa” với tất cả các hoạt động dịch vụ, cơ sở lưu trú như homestay, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... 

Cùng với công tác phòng chống dịch, chính quyền địa phương đã có chỉ đạo kịp thời đối với các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và các chủ hộ làm du lịch cộng đồng trong mùa COVID. 

Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nâng cấp, có những hộ dân vẫn tiếp tục đầu tư để phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Vì đó vẫn là hướng đi cho những năm tiếp theo trên lợi thế phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Thái Mường Lò vốn đang hút du khách, nhất là khách nước ngoài.
Tất cả đang nỗ lực đoàn kết, chung sức để chiến thắng cả trong và sau đại dịch.


Vắng lặng - hình ảnh thường thấy tại các homestay ở thị xã Nghĩa Lộ những ngày này.



Sẽ vẫn có những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ được dựng lên đón khách sau đại dịch.

Quang Tuấn – Quyết Thắng