Huyện đoàn Trấn Yên: Nhiều công trình, phần việc thanh niên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/4/2020 | 8:21:12 AM

YênBái - Bên cạnh việc sửa chữa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; tổ chức dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường…, tuổi trẻ huyện Trấn Yên còn thực hiện các công trình "Thắp sáng đường quê”, "Nhà nhân ái” ...

Công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng là công trình hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng là công trình hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những ngày này, đến huyện Trấn Yên, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh tình nguyện của các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang sôi nổi tham gia hoạt động tình nguyện, xung kích. Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện đoàn Trấn Yên đã phối hợp tổ chức, triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, 

Bên cạnh việc sửa chữa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; tổ chức dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường…, tuổi trẻ huyện Trấn Yên đã thực hiện 4 công trình "Thắp sáng đường quê” tại các thôn: An Phú và An Thành, xã Y Can; Khe Ngay, xã Bảo Hưng; Linh Đức xã Minh Quân với tổng chiều dài 13 km. 

Đây là những công trình cùng đồng bào các thôn, xã góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 của tuổi trẻ Trấn Yên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo và triển khai xây dựng mô hình sáng-xanh - sạch - đẹp tại thôn An Phú, xã Y Can và thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng với các việc làm cụ thể như: trồng cây xanh tại tuyến đường của thôn; triển khai xây dựng các điểm thu gom rác thải; thành lập đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tổ chức vệ sinh tuyến đường… 

Chị Trần Thị Ánh Hồng - Bí thư Đoàn xã Bảo Hưng chia sẻ: "Các hoạt động dịp này cùng những công trình, phần việc ý nghĩa của ĐVTN trong xã Bảo Hưng nói riêng và tuổi trẻ huyện Trấn Yên nói chung, đã góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ cho ĐVTN. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động về cơ sở, tạo môi trường tốt để ĐVTN phấn đấu và rất mừng là đông đảo ĐVTN đã đồng hành, nhiệt tình hưởng ứng”.

Đặc biệt, trong tháng 3, Huyện đoàn Trấn Yên đã phối hợp với các Đoàn xã, chi đoàn cơ sở đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 thực hiện công trình "Nhà nhân ái” tại xã Báo Đáp; đắp lề đường giao thông nông thôn tại thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh; phối hợp khởi công xây dựng 1 "Nhà nhân ái” cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong thuộc đối tượng đặc biệt khó khăn tại thị trấn Cổ Phúc. 

Với nguồn vốn được Báo Tiền phong hỗ trợ 50 triệu đồng, ĐVTN tham gia hỗ trợ, đóng góp công và trao tặng 1 téc nước; lắp đặt công trình "Ghế đá thanh niên” với số lượng 20 chiếc tại khu vực Nhà thi đấu Trung tâm huyện và công viên hồ Đầm Vối; huy động tài trợ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại 1 số xã… 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, VNPT Yên Bái tổ chức triển khai thí điểm hệ thống học và thi trực tuyến tại Trường Trung học cơ sở Báo Đáp. 

Anh Lưu Việt Trung - Phó Bí thư Huyện đoàn Trấn Yên cho biết: "Các hoạt động của tuổi trẻ huyện Trấn Yên thời gian qua, thực sự để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ĐVTN Trấn Yên sẽ không ngừng sáng tạo, đoàn kết, tạo niềm tin vững chắc với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân”.
Mai Linh