Cựu chiến binh Mù Cang Chải làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 8:07:35 AM

YênBái - Phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) Hội CCB huyện Mù Cang Chải nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu; đồng thời, giúp đỡ mọi người phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh Giàng A Câu, bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải chăm sóc đàn bò của gia đình.
Cựu chiến binh Giàng A Câu, bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sinh ra và lớn lên tại bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, năm 2003, chàng trai trẻ Giàng A Câu lên đường nhập ngũ. Xuất ngũ trở về địa phương, Giàng A Câu tiếp tục theo học cấp II, rồi học Trung cấp Nông lâm Yên Bái. 

Năm 2017, anh trở về địa phương phát triển kinh tế gia đình. Nghiên cứu thêm sách báo và các hộ đã chăn nuôi hiệu quả tại huyện, anh Câu mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hành Chính sách xã hội huyện đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp với 10 con dê giống, 10 con lợn, 2 con bò. 

Nhờ cần cù và áp dụng những kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đàn gia súc của gia đình anh Câu phát triển tốt. 

Năm 2019, anh Câu đã xuất bán 2 lứa lợn thu về trên 100 triệu đồng, cùng với tiền bán dê thịt, ngô, lúa tổng thu nhập trên 200 triệu đồng. Hiện, gia đình anh có đàn dê trên 50 con, đàn lợn trên 20 con, 8 con bò, 1 con trâu, và khoảng 2 ha ruộng, 3 ha nương. 

Anh Câu chia sẻ: "Được Hội CCB huyện quan tâm hỗ trợ vay vốn và tham gia các lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật, mình đã áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế. Nhờ đó, mình duy trì được đàn lợn sau đợt bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019”.

 Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, anh Câu còn giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống và thường xuyên phổ biến về kỹ thuật chăn nuôi, vận động nhân dân trong bản, xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Ông Giàng A Của, Chủ tịch Hội CCB xã Lao Chải cho hay: "CCB Giàng A Câu  là người luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của xã. Đồng thời, luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên Hội CCB xã Lao Chải”. 

Hội CCB huyện Mù Cang Chải hiện có 971 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội. Cùng với đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, các hội viên còn tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở cơ sở. 

Nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ghi nhận như: Hội viên Thào Nhà Lềnh, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt với mô hình chăn nuôi, kết hợp trồng rừng, trồng thảo quả; hội viên Thào A Khày, bản Háng Tâu, xã Púng Luông mô hình nuôi ong lấy mật; hội viên Giàng Pàng Nù, bản Dào Xa, xã Kim Nọi và hội viên Mùa A Trầu, xã Mồ Dề với mô hình chăn nuôi dê thương phẩm; hội viên Giàng A Sinh, bản Trống, xã Hồ Bốn mô hình chăn nuôi trâu bò, thương phẩm...

Theo ông Sùng A Xà - Chủ tịch Hội CCB huyện Mù Cang Chải: Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phối hợp tuyên truyền và xây dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức rà soát và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch 210 của Huyện ủy, nhất là việc tổ chức triển khai ở các bản nông thôn mới được phụ trách”.

Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Hội, đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện của hội viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, hội viên. 

Minh Huyền