27 tỉnh ở Thái Lan hứng chịu hạn hán nghiêm trọng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 9:03:35 AM

Ngày 22/5, giới chức Thái Lan đã tuyên bố 27 tỉnh ở quốc gia này là các khu vực thảm họa do hạn hán nghiêm trọng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các tỉnh là khu vực thảm họa do hạn hán gồm: Chiang Rai, Phayao, Nan, Sukhothai, Phetchabun, Chiang Mai, Phitsanulok, Tak, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Chaiyaphum, Si Sa Ket, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Kanchanaburi, Suphanburi, Chachoengsao, Prachinburi, Chanthaburi, Chon, Songkhla.

Cơ quan Phòng ngừa và giảm nhẹ thảm họa thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan đã chỉ thị các địa phương lập tức thực hiện những biện pháp giảm nhẹ thiên tai như: đào giếng, bơm nước, xây bể chứa và phân phối nước sạch đến người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện tại, chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng đã khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm và tạm hoãn gieo cấy lúa cho đến khi có mưa.

Từ tháng 10/2019 đến nay, hạn hán đã xảy ra tại 165 huyện thuộc 29 tỉnh ở Thái Lan.

(Theo VTV)