Nam Phi sẽ nới lỏng phong tỏa từ ngày 1/6

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2020 | 9:11:31 AM

Việc nới lỏng các hạn chế sẽ cho phép hầu hết các hoạt động kinh tế và kinh doanh của nước này sẽ hoạt động trở lại.

Biển quảng cáo trên phố Long Street, thủ đô Cape Town, Nam Phi.
Biển quảng cáo trên phố Long Street, thủ đô Cape Town, Nam Phi.

Từ ngày 1/6, Nam Phi sẽ tiếp tục nới lỏng các hạn chế được áp đặt trước đó nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Theo Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, chính phủ đã xác định rằng mức cảnh báo trên cả nước được hạ từ cấp 4 xuống cấp 3. Theo ông, đây là  một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận với đại dịch.

Việc nới lỏng các hạn chế sẽ cho phép hầu hết các hoạt động kinh tế và kinh doanh của nước này sẽ hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, ông Ramaphosa cũng yêu cầu các doanh nghiệp và công sở tuân thủ những quy định chặt chẽ về vệ sinh phòng dịch cũng như giãn cách xã hội.

Kể từ khi thông báo ca mắc Covid-19 đầu tiên hôm 5/3 cho đến hết ngày 24/5, Nam Phi ghi nhận 22.583 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 429 ca tử vong và 11.100 người khỏi bệnh.

(Theo VOV)