[Ảnh] Nếp tan Cao Phạ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/9/2020 | 4:12:57 PM

YênBái - Cao Phạ chọn trồng lúa nếp tan theo hướng hàng hóa là hướng đi mới của đồng bào Thái nơi đây.

Nhắc đến Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải là người nghĩ ngay đến đèo Khau Phạ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam và điểm dừng chân trải nghiệm, khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Lìm Mông dưới chân đèo Khau Phạ với những thửa ruộng bậc thang lóng lánh, mênh mang mùa nước đổ.

Xã Cao Phạ có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 5 bản người Mông và 2 bản người Thái. Trong những năm qua, cùng với việc phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, Cao Phạ còn chú trọng phát triển nông nghiệp, trong đó trồng lúa nếp tan theo hướng hàng hóa đang là hướng đi mới của đồng bào Thái nơi đây.





Cao Phạ hiện có 150 ha trồng lúa nếp tan một vụ 



Cùng với phát triển du lịch; phát triển nông nông nghiệp, trong đó, trồng lúa nếp tan theo hướng hàng hóa đang là hướng đi mới của người dân Cao Phạ



Sản lượng lúa nếp đạt từ 550 - 600 tấn/năm 





Sản phẩm cốm được làm từ nếp tan ở xã Cao Phạ cũng được du khách rất ưa chuộng.

Hà Tĩnh