Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2020 | 11:36:02 AM

YênBái - Sáng nay - 14/9, trong chuyến công tác tại huyện Lục Yên, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn.


Từ ngày 10/9 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên liên tục xảy ra mưa to, kéo dài, gây lũ và ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong huyện, gây thiệt hại nhiều diện tích lúa hoa màu, tài sản của Nhà nước và nhân dân.


Trung tâm xã Lâm Thượng mênh mông biển nước sáng 14/9.

Đặc biệt, mưa to xảy ra đêm 13 rạng sáng nay-14/9 gây ngập úng cản trở giao thông một số tuyến đường ở các xã Yên Thắng, Minh Xuân, Liễu Đô, Mai Sơn, Minh Tiến; đặc biệt dìm trung tâm xã Lâm Thượng trong biển nước, làm sạt lở ta-luy gây ách tắc đường vào xã Khánh Thiện.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, có 17 ngôi nhà ở các xã Tân Phượng, Lâm Thượng, Mường Lai bị sạt lở đất, đá hoặc lũ quét qua. Đường đến các xã Phan Thanh, Khánh Thiện, Tân Phượng, Lâm Thượng xảy ra 4 điểm sạt lở ta-luy với khối lượng ước gần 1.000m3. Tại xã Mường Lai có 9 điểm bị sạt lở kênh mương nội đồng, nhiều diện tích hoa màu ngập trong nước lũ…

Kiểm tra tình hình mưa lũ và ngập úng ở một số địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông yêu cầu lãnh đạo huyện Lục Yên và các xã huy động lực lượng, tiếp cận địa bàn ngập úng hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương bố trí quỹ đất cho người dân di dời khỏi nơi ở cũ, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền cơ sở tăng cường đôn đốc, vận động nhân dân di dời đên nơi an toàn, tuyệt đối không để bà con bất chấp nguy hiểm cứu vớt tài sản, gia súc, gia cầm hoặc đánh bắt cá mà ảnh hưởng đến tính mạng.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Giàng A Tông và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trao đổi với lãnh đạo huyện Lục Yên về việc đề xuất phương án xây dựng công trình giao thông thay các ngầm tràn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Giàng A Tông và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cho rằng, huyện Lục Yên cũng cần khảo sát, đề xuất phương án xây dựng các công trình giao thông để khắc phục tình trạng một số địa bàn bị cô lập nếu mưa lũ kéo dài, hoặc ách tắc giao thông, nhất là những tuyến liên nối sang các tỉnh lân cận.

Quang Tuấn