Tỉnh đoàn Yên Bái xây dựng 54 nhà Nhân ái

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2020 | 10:19:18 AM

YênBái - 8 tháng qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng mới 54 nhà Nhân ái với tổng mức kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng; trên 1.080 lượt đoàn viên thanh niên góp công sức tham gia xây dựng.

Huyện đoàn Văn Yên trao tận tay gia đình em Lâm Đại Lộc, thôn Đoàn Kết (thôn Làng Chiềng), xã Ngòi A, huyện Văn Yên- thí sinh Yên Bái xuất sắc trong top đầu điểm khối C năm 2020, số tiền 50 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Lê ở Thành phố Cần Thơ tài trợ cho gia đình em để xóa nhà tạm, dột nát
Huyện đoàn Văn Yên trao tận tay gia đình em Lâm Đại Lộc, thôn Đoàn Kết (thôn Làng Chiềng), xã Ngòi A, huyện Văn Yên- thí sinh Yên Bái xuất sắc trong top đầu điểm khối C năm 2020, số tiền 50 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Lê ở Thành phố Cần Thơ tài trợ cho gia đình em để xóa nhà tạm, dột nát


Trong đó, Huyện đoàn Yên Bình 15 nhà, Huyện đoàn Mù Cang Chải 23, Huyện đoàn Văn Chấn 5, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 3, Huyện đoàn Lục Yên 4, thị xã Nghĩa Lộ 1, Huyện đoàn Trấn Yên 2 và Huyện đoàn Văn Yên 1 nhà. 

Trong 54 nhà xây dựng mới được hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ ngày công, đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn đã khánh thành bàn giao đưa vào 46 nhà; 8 nhà còn lại, Đoàn - Hội các cấp tiếp tục hoàn thiện, dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 10.

Những ngôi nhà Nhân ái được xây từ tình yêu thương và trách nhiệm của tuổi trẻ, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cùng các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mạnh thường quân cùng nhân dân xây đắp, trở thành cầu nối hạnh phúc, giúp ước mơ có được chốn đi về vững chắc của nhiều gia đình trở thành hiện thực.

Quyết Thắng