Yên Bái: Từ đêm 22 – 24/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/9/2020 | 9:58:03 AM

YênBái - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng sớm nay (19/9), các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Người dân ở các vùng trũng, thấp, ngầm tràn cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết trên Báo Yên Bái điện tử để chủ động ứng phó với mưa lũ.
Người dân ở các vùng trũng, thấp, ngầm tràn cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết trên Báo Yên Bái điện tử để chủ động ứng phó với mưa lũ.

Lượng mưa từ 19h ngày 18 – 07h ngày 19/9 phổ biến 10 – 30mm, một số nơi cao hơn: Tà Si Láng (Trạm Tấu) 85,8mm; Sơn Thịnh (Văn Chấn) 56,4mm; Túc Đán (Trạm Tấu) 49,4mm; Nghĩa Lộ 49,0mm; Khau Phạ (Mù Cang Chải) 41,2mm.

Từ ngày 22-24/9, rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc, trong khi đó hội tụ gió trên cao được thiết lập và hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ, nên từ đêm 22 – 24/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Lượng mưa phổ biến 10 – 30mm/24 giờ (có nơi 50 – 100mm/24h).  

Cần đề phòng tố lốc, sét đánh trong cơn dông. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp độ 1.  

M.Q