Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (14 - 20/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/9/2020 | 3:13:58 PM

YênBái - 732 nhà Đại đoàn kết cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn/ Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc tại Yên Bái/ Kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh/ Khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm/ Công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái/ "Cà phê doanh nhân" tháng 9... là những sự kiện đáng chú ý.


Trong tuần qua, cá đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao nhà Đại đoàn kết, tuổi trẻ toàn tỉnh trao nhà Nhân ái cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Được biết, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020 theo Nghị quyết 08/2020 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh có 780 hộ đăng ký được phê duyệt theo Đề án.


Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà gắn biển nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Đào Văn Năm, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái


Sáng 15/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và một số nội dung chuẩn bị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh tham quan Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh - ngôi trường vừa hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.


Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tại Trung tâm hội nghị tỉnh, gồm: kiểm tra tổng thể cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh - địa điểm tổ chức Đại hội, khu vực trung tâm Km 5 (thành phố Yên Bái) và công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau sự kiện và tổng duyệt các nội dung chương trình Đại hội...


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tham gia ý kiến vào nội dung chương trình Đại hội.


Ngày 15/9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 theo quy định. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp 14 lượt/16 công dân với 14 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân phản ánh liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai; việc thực hiện chính sách đối với người có công; giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với người lao động...

Phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/9

Phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/9

>> Công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 18/9, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Trưởng phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Đào Ngọc Hùng Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đào Ngọc Hùng.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đào Ngọc Hùng.

>> Khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm

Trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Lễ khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là: Nhà máy Cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu Plywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên do Tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả công nghệ tưới Israel thực hiện tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên; hai công trình đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 và sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên.


Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công trình đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 và công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên 


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin về những kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, những kinh nghiệm rút ra; nội dung cốt lõi của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị


Chiều 18/9, UBND thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Đồ án có mục tiêu phát triển thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại II giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở lấy chất lượng đô thị làm trọng tâm; phát triển mở rộng thành phố Yên Bái ra vùng phụ cận, trong đó xây dựng các xã Văn Phú, Tân Thịnh và Giới Phiên trở thành các phường; hướng tới mục tiêu tương lai "thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại I”.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long trao đổi với các đại biểu về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận. 


Ngày 18/9, chương trình "Cà phê doanh nhân" định kỳ tháng 9 năm 2020 với chủ đề "Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh” đã diễn ra tại Nghĩa Lộ. Tại Chương trình, các doanh nghiệp, HTX đề nghị các ngân hàng thương mại mở rộng hạn mức cho vay, hỗ trợ vay vốn, giảm lãi suất vay ngân hàng; kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài...

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.


Sáng 20/9, Giải Half Marathon "Khám phá Mù Cang Chải” năm 2020 đã chính thức diễn ra tại xã La Pán Tẩn. Tham dự có 300 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và vận động viên quốc tế, trong đó có 30 vận động viên là người dân địa phương. Các vận động viên đã tham gia vượt địa hình đồi núi dốc qua các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Kim Nọi và kết thúc tại Trung tâm huyện với cự ly 25km.


Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ.


Sáng 14/9, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Sau hơn 4 tháng phát động, đến 30/8, Ban tổ chức đã nhận được 61 tác phẩm của 15 tác giả. Giải Nhất cuộc thi trao cho tác giả Nguyễn Bá Siếu với tác phẩm "Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX".

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Bá Siếu và giải Nhì cho tác giả Nguyễn Anh Thập.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Bá Siếu và giải Nhì cho tác giả Nguyễn Anh Thập.


Chiều 18/9, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tổ chức Lễ mừng công hoàn thành 100 km công trình "Con đường em đến trường", chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đoàn đã vận động ủng hộ được 1.500 tấn xi măng xây dựng được 115 km "Con đường em đến trường" trị giá hơn 55 tỷ đồng tại các xã khó khăn của các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên… Dịp này, Tỉnh đoàn đã khánh thành công trình "Con đường em đến trường” tại Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Hội đồng Đội tỉnh, Trường Nguyễn Siêu, xã Dế Xu Phình kéo băng ra mắt công trình.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Hội đồng Đội tỉnh, Trường Nguyễn Siêu Hà Nội kéo băng ra mắt công trình tại xã Dế Xu Phình.

YBĐT