Yên Bái: Xét tặng "Nghệ nhân dân gian", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 10:36:07 AM

YênBái - Sáng 28/9, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét các hồ sơ, xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái và danh hiệu "Nghệ nhân dân gian”, "Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Yên Bái lần thứ Ba, năm 2020.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo nhanh quy trình triển khai xét tặng và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân trên địa bàn tỉnh và danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Yên Bái lần thứ Ba. 

Theo đó, dịp này có 8 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian" cấp tỉnh (trong đó  có 4 nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, 2 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Tiếng nói, chữ viết, 2 nghệ nhân thuộc lĩnh vực Tập quán xã hội và tín ngưỡng); 3 nghệ nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" (nghệ nhân Hoàng Hữu Định - dân tộc Dao, xã Yên Thành, huyện Yên Bình; nghệ nhân Âu Thị Chính - dân tộc Cao Lan, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình; nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn - dân tộc Tày, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên).

Xét tặng danh hiệu"Nghệ nhân dân gian”, "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi tỉnh Yên Bái, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai việc xét duyệt, phong tặng nghệ nhân nên có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của danh hiệu này. Đối với những hồ sơ được đề nghị xét tặng lên trung ương cần đăng tải thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Ba